Philippines - "chiến trường" mới trong đối đầu Mỹ - Trung

Hương Thảo (Theo Nekkei Asian Review)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc cạnh tranh sâu sắc Mỹ - Trung Quốc, ít nhiều đã "quét" qua 2 hội nghị thượng đỉnh khu vực hồi tuần trước, nay đang tiến thẳng vào Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017.

Trong cuộc họp APEC tại thủ đô Papua New Guinea hôm 18/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thiết lập cơ hội cho Bắc Kinh tại Manila, trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines trong 13 năm qua.
Dự kiến vào ngày mai (20/11), ông Tập và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ ký kết loạt giao dịch phát triển cơ sở hạ tầng, trị giá 1 tỷ USD, bao gồm các dự án về đường sắt và đập. Đáng nói, Bắc Kinh hứa hẹn sẽ mang đến cho Manila một khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD, có thể xem như một cuộc "truất ngôi" với Washington tại đây khi tập đoàn Gezhouba của Trung Quốc hứa hẹn sẽ đầu tư vào Clark - một căn cứ không quân cũ của Mỹ mà ông Duterte đang muốn biến thành một đô thị hiện đại.
Thông báo về các thỏa thuận này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence lên tiếng cảnh báo về "bẫy nợ" trong các dự án do Trung Quốc tài trợ. Phó tổng thống còn nói thêm rằng Mỹ sẽ "cung cấp một lựa chọn tốt hơn", khi đề cập đến một kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 60 tỷ USD tập trung vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Xét riêng trong quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Philippines, cũng đã có nhiều dấu hiệu thể hiện sự nâng tầm. Hồi cuối tháng 10, Manila và Washington tuyên bố đã giải quyết các vấn đề quan trọng cấp thiết cho các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa 2 quốc gia.