Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm người có công tại huyện Hoài Đức

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tới đã thăm, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công nhân nhân kỷ niệm 70 ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024) tại huyện Hoài Đức.

Tại huyện Hoài Đức, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thăm, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lân (sinh năm 1293, tại thôn 1, xã Song Phương).

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lân
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lân

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lân, sinh năm 1923, có chồng là liệt sĩ Vương Bá Lộ, con là liệt sĩ Vương Thế Thành, hiện đang sống cùng con cháu tại thôn 1, xã Song Phương, huyện Hoài Đức.

Tiếp đó, Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong tới thăm ông Nguyễn Hữu Phú (sinh năm 1932, tại thôn Thống Nhất, xã Dương Liễu). Ông Phú là thành viên Đội Thanh niên xung phong 36, trực tiếp tiếp quản Thủ đô. 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong hỏi chuyện Cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Hữu Phú.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong hỏi chuyện Cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Hữu Phú.
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong tặng quà Cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Hữu Phú.
Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong tặng quà Cựu Thanh niên xung phong Nguyễn Hữu Phú.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tới thăm ông Nguyễn Văn Tích (sinh năm 1933, ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung) - là cựu chiến binh, Cán sự Chính trị - Ban cán bộ Sư đoàn 308, là thành viên đội Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Sau khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, vào tháng 5/1954, ông Tích cùng đơn vị trở về Thủ đô, đóng quân tại căn nhà đối diện hồ Hoàn Kiếm. Vào ngày 10/10/1954, ông tham gia tiếp quản Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đến thăm, tặng quà ông Đặng Văn Tích
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn đến thăm, tặng quà ông Đặng Văn Tích

Tại các gia đình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống hằng ngày của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền bối đã chiến đấu gian khổ, cống hiến, hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, các cá nhân luôn nỗ lực, cố gắng phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ và nhân dân noi theo.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tri ân những người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.

Thành phố cũng xây dựng và gắn biển nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Các địa phương tích cực chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, huyện Hoài Đức đang nỗ lực kiên cố hóa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn cũng như tạo công ăn việc làm cho họ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Đặng Văn Tích
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng Đoàn chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Đặng Văn Tích

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cho biết, vào ngày 3/10, TP sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh, cựu Công an Nhân dân và cựu thanh niên xung phong. Đây là những người trực tiếp tiếp quản Thủ đô trong ngày 10/10/1954. Sự kiện này thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với các thế hệ cha anh đóng góp cho Thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và gia đình dồi dào sức khỏe, luôn dõi theo sự phát triển của Thủ đô và đất nước; tham gia tích cực vào các phong trào, góp phần xây dựng địa phương giàu mạnh.

Các Cựu chiến bình, cựu Thanh niên xung phong, gia đình người có công đã trân trọng cảm ơn và bày tỏ niềm vui mừng, xúc động trước sự quan tâm, động viên của Thành ủy Hà Nội, các ban ngành và chính quyền địa phương đến các gia đình người có công. Đại diện các gia đình đều khẳng định sẽ luôn gương mẫu động viên con cháu luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, phấn đấu trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương Hoài Đức ngày càng văn minh giàu đẹp.