Phó Chủ tịch Quốc hội tôn vinh gương mặt Quả cầu Vàng

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/12, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt các tài năng trẻ nhận giải thưởng KHCN thanh niên Quả cầu Vàng và phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt các tài năng trẻ nhận giải thưởng KHCN thanh niên Quả cầu vàng năm 2017.

Trước ý kiến của một số tài năng trẻ đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục quan tâm hơn đến chăm lo, bồi dưỡng, ươm mầm tài năng trẻ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: “Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng cho các tài năng, nhất là tài năng trẻ. Việc phát hiện nguồn, ươm mầm, tạo điều kiện cho các em nghiên cứu là trách nhiệm của các trường đại học. Phải phát huy tính sáng tạo của các nhân tài. Nên có sự liên kết, sự nâng đỡ của các tổ chức để phát huy tài năng của các quả cầu vàng, nữ sinh tiêu biểu".
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị T.Ư Đoàn, các tổ chức cần liên kết, mời các nhà khoa học hàng đầu kèm cặp, hướng dẫn các tài năng trẻ. Cần vận động xã hội để có nguồn lực cho việc bồi dưỡng, ươm mầm. Bộ GDĐT, các trường đại học cũng cần phát hiện, bồi dưỡng các nhân tài. "Các tài năng trẻ tiếp tục phát huy tài năng, phải khiêm tốn nhưng cũng cần mạnh dạn trong học hỏi, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu và đề xuất chính sách thích hợp cho các tài năng trẻ".
Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả cầu Vàng năm 2017 do T.Ư Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ KHCN tổ chức đã bình chọn 9 tài năng trẻ có thành tích xuất sắc đề xuất trao giải thưởng trong lĩnh vực CNTT.
Ngay sau khi gặp mặt, trưa cùng ngày, T.Ư Đoàn và Bộ KHCN đã tổ chức trao giải thưởng Quả cầu Vàng và nữ sinh tiêu biểu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần