Phố Wall vẫn chốt tuần giao dịch “thăng hoa” bất chấp dữ liệu việc làm ảm đạm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính chung trong tuần, chỉ số Dow Jones đã tăng 2,5%. Chỉ số S&P tiến 3,5% và chỉ số Nasdaq leo dốc tới 6%.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/5 ngay cả sau báo cáo việc làm định kỳ hàng tháng tồi tệ nhất từng có, khi nhà đầu tư kỳ vọng tình hình xấu nhất của dịch Covid-19 và tác động của nó đến nền kinh tế đã qua.
Chốt phiên giao dịch ngày 8/5, chỉ số Dow Jones vọt 455,43 điểm (tương đương 1,9%) lên 24.3331,32 điểm, đóng cửa gần mức đỉnh trong phiên. Chỉ số S&P 500 cộng 1,6% lên 2.929,80 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng tăng 1,5% lên 9.121,32 điểm.
 Dow Jones vẫn tăng hơn 450 điểm sau thông tin Mỹ mất 20,5 triệu việc làm.
Tất cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần. Cụ thể, Dow Jones và S&P 500 lần lượt tăng 2,5% và 3,5%, Nasdaq Composite tăng vọt 6%.
Ông Art Hogan - Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty chứng khoán National Securities nhận xét: "Dường như các nhà đầu tư có khả năng gạt đi hàng loạt số liệu tiêu cực về kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để thay vào đó kỳ vọng vào tiềm năng dần dần mở cửa trở lại nền kinh tế".
Cục Thống kê Lao động Mỹ hôm 8/5 thông báo nền kinh tế này đã mất 20,5 triệu việc làm trong tháng 4. Tuy nhiên, kết quả này vẫn không đến mức xấu như dự báo. Các nhà kinh tế được công ty Dow Jones khảo sát trước đó cho rằng Mỹ sẽ mất 21,5 triệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 16%.
Những tuần vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm mạnh mẽ từ đáy hồi cuối tháng 3 do nhà đầu tư đặt cược vào khả năng nền kinh tế sớm hoạt động bình thường trở lại và kỳ vọng các công ty công nghệ sẽ ghi nhận doanh thu cao bất chấp thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội.
Apple ngày 8/5 cho biết sẽ bắt đầu mở lại các cửa hàng vào tuần sau với nhiều biện pháp phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt khách hàng và giới hạn số khách hàng được vào mỗi cửa hàng tại mỗi thời điểm.
Chỉ số S&P 500 đã hồi phục hơn 30% từ đáy của đợt bán tháo vì dịch Covid-19, hiện nay chỉ còn cách đỉnh mọi thời đại 13,6%. Nasdaq Composite tăng hơn 35% so với đáy và đã tăng 1,6% trong năm 2020 nhờ diễn biến tích cực của giá cổ phiếu công nghệ lớn Facebook, Amazon, Alphabet, Apple và Microsoft.
Ông JJ Kinahan, Giám đốc Chiến lược thị trường tại công ty chứng khoán TD Ameritrade cho biết: "Việc các chỉ số hồi phục mạnh mẽ là điều rất đáng kinh ngạc khi mà chúng ta vẫn đang phải làm việc ở nhà. Nhu cầu với hàng hóa dịch vụ của chúng ta vẫn đang thấp nhưng các cổ phiếu này vẫn tiếp tục leo dốc".
Những doanh nghiệp được hưởng lợi khi nền kinh tế mở cửa trở lại đều ghi nhận giá cổ phiếu tăng mạnh trong phiên 8/5. Các cổ phiếu hàng không Delta, American và United Airlines đều tăng ít nhất 4,8%. Disney tăng 3,4% trong khi MGM Resorts cũng thêm 4,4%.
Ngoài ra, tâm lý trên sàn Phố Wall cũng được hỗ trợ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào chiều ngày 7/5 về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã ký kết hồi tháng 1/2020.
Trong một thông cáo, phía Mỹ cho biết cả hai bên "đã đồng ý sẽ thực hiện các cam kết đúng với khung thời gian trong thỏa thuận thương mại, bất chấp cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện nay"./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần