Phú Quốc: Đón hơn 88.200 lượt khách trong dịp Tết Dương lịch

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 1/1, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: Trong 03 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023 đến 01/01/2024), tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại địa phương đạt 120.708 lượt khách.

Trong đó có khách quốc tế ước đón 15.454 lượt khách. Khách tham quan các khu, điểm du lịch: 70.362 lượt. Khách có lưu trú trên địa bàn: 55.141 lượt. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch: 63,2%. Tổng thu từ du lịch đạt: 369 tỷ đồng.

Lượng khách đến Phú Quốc trong dịp Tết Dương lịch đạt hơn 88.000 lượt khách. (Ảnh Hữu Tuấn)
Lượng khách đến Phú Quốc trong dịp Tết Dương lịch đạt hơn 88.000 lượt khách. (Ảnh Hữu Tuấn)

Riêng TP Phú Quốc đón 88.209 lượt khách; trong đó có 15.029 lượt khách quốc tế. Khách tham quan các khu, điểm du lịch: 52.774 lượt. Khách có lưu trú trên địa bàn thành phố: 35.435 lượt.

Khách tham quan chợ đêm Vui phết tại Nam Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Khách tham quan chợ đêm Vui phết tại Nam Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)

Sỡ dĩ lượng khách đến Phú Quốc trong dịp Tết Dương lịch tăng là do các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí; tổ chức 2 chương trình countdown và bắn pháo hoa chào đón năm mới tại phía bắc và phía nam đảo Phú Quốc và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, các chương trình khuyến mãi tại cơ sở với nhiều dịch vụ chất lượng, tạo không khí vui tươi nhộn nhịp thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm.

Đại diện một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn cho biết, lượng khách đến Phú Quốc trong dịp Tết Dương lịch chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc đảo và Nam đảo, trong khi đó trung tâm TP Phú Quốc công suất phòng chỉ đạt khoảng 50%.

TP Sa Đéc đón hơn 140 ngàn lượt khách tới tham quan trong dịp Festival. (Ảnh Hữu Tuấn
TP Sa Đéc đón hơn 140 ngàn lượt khách tới tham quan trong dịp Festival. (Ảnh Hữu Tuấn

Tại Sa Đéc – Đồng Tháp: Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết, trong mấy ngày diễn ra Festival hoa – kiểng, từ ngày 30/12/2023 đến 01/01/2024 địa phương đón khoảng 140 ngàn người, ước doanh thu từ các hoạt động du lịch khoảng 65 tỷ đồng, riêng đêm khai mạc ước tính có khoảng 40 ngàn du khách. Các cơ sở lưu trú và phục vụ dịch vụ ăn uống trong 03 ngày qua trên địa bàn thành phố đã kín phòng và phục vụ công suất tối đa.

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại Festival hoa kiểng Sa Đéc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại Festival hoa kiểng Sa Đéc. (Ảnh Hữu Tuấn)