Phú Quốc: Tuyên phạt 4 năm tù 2 đối tượng phá rừng

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/10, Tòa án nhân dân TP Phú Quốc phiên sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Việt và Lê Văn Chiến 4 năm tù giam, tội hủy hoại rừng và buộc phải bồi thường 1.133.500 đồng.

Bị cáo Trần Quốc Việt và Lê Văn Chiến tại tòa. Ảnh Hữu Tuấn.
Bị cáo Trần Quốc Việt và Lê Văn Chiến tại tòa. Ảnh Hữu Tuấn.

 

Sáng 21/10, Tòa án nhân dân TP Phú Quốc (Kiên Giang) tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quốc Việt (SN: 1986) và Lê Văn Chiến (SN: 1974) cùng ngụ Kiên Giang về tội hủy hoại rừng, được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 243 của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào khoảng 9 giờ 45 phút, ngày 25/12/2021, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc tuần tra, phát hiện Lê Văn Chiến, Trần Quốc Việt và một người tên Vương đang dùng cưa phá cây rừng đặc dụng tại tiểu khu 81, phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Phú Quốc tại địa giới hành chính thuộc ấp 3, xã Cửa Cạn.

Tại thời điểm phát hiện, diện tích rừng bị phá là 2.784,1 m2, khối lượng gỗ bị thiệt hại là 11,335 m3 gỗ tròn và 274 cây rừng tự nhiên, giá trị gỗ và cây rừng bị thiệt hại tổng cộng là 1.133.500 đồng.

Ngày 18/5/2022, Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc đã chuyển hồ sơ yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đến Công an TP Phú Quốc. Đến ngày 26/5/2022, Chiến và Việt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Trước đó, vào ngày 22/12/2021, Chiến và Việt đang ở tại ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu thì có một người tên Kèo và người nam giới tên Triều (chưa rõ nhân thân) đến gặp, thỏa thuận “Hợp đồng” phá rừng, tiền công mỗi người là 500.000 đồng/ngày.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Việt và Chiến mỗi người 2 năm tù giam về tội hủy hoại rừng và buộc phải bồi thường 1.133.500 đồng.

Thu hồi 139ha đất rừng trên đảo Phú Quốc bị chặt phá

Sau 3 tháng ra quân, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang đã xử lý 597 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên đảo Phú Quốc, với diện tích hơn 204 ha, tổng số tiền phạt gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, xử lý 423 vụ lấn, chiếm đất lâm nghiệp, đất nhà nước quản lý, với tổng số tiền phạt gần 3,4 tỷ đồng.

Về xử lý tang vật vi phạm, đã tiêu hủy tại chỗ hơn 32.000 cây trồng các loại, gần 7.000m kẽm gai, trụ xi măng, trụ gỗ, tường rào bê tông, lưới B40, đường bê tông, 18 căn nhà tạm và hai căn nhà cấp 4. Thu hồi hơn 139 ha đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp bị chiếm sử dụng trái pháp luật.

Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đang kiểm tra xử lý 18 bungalow ở xã Hàm Ninh và 79 căn biệt thự xây trái phép ở xã Dương Tơ. Ảnh Hữu Tuấn.
Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đang kiểm tra xử lý 18 bungalow ở xã Hàm Ninh và 79 căn biệt thự xây trái phép ở xã Dương Tơ. Ảnh Hữu Tuấn.

Bên cạnh đó, Tổ công tác đặc biệt kiểm tra xử lý 18 bungalow ở Hàm Ninh và đang rà soát xử lý 79 căn biệt thự xây trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Sau khi hoàn tất xử lý 2 “điểm nóng” vừa nêu, sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình bungalow ở xã Gành Dầu, phường An Thới…