Phường đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh có Tổ liên gia an toàn PCCC

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phường Tân Hưng Thuận (quận 12) là phường đầu tiên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có tất cả các khu phố đều xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng.

Sáng ngày 3/11, Công an quận 12 phối hợp cùng UBND phường Tân Hưng Thuận tổ chức ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng gắn với tự quản về an ninh trật ở tất cả các khu phố trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận.

Lãnh đạo Phòng PC07 cùng UBND, Công an quận 12 tại buổi lễ. Ảnh: Hà Nam
Lãnh đạo Phòng PC07 cùng UBND, Công an quận 12 tại buổi lễ. Ảnh: Hà Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Minh Chánh cho biết, hiện nay vẫn còn nhiều vụ cháy gây chết người hết sức thương tâm. Đa số các hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh đều không trang bị phương tiện chữa cháy hoặc trang bị phương tiện chữa cháy không đảm bảo yêu cầu, do đó không xử lý được đám cháy ban đầu mới phát sinh.

“Quận 12 có nhiều ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được, gây khó khăn khi có sự cố cháy nổ, tai nạn xảy ra. Vì thế đòi hỏi phải nghiên cứu tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh” – ông Nguyễn Minh Chánh nói.

Vì vậy, lãnh đạo UBND quận 12 đã xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch về việc xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn phường Tân Hưng Thuận nói riêng và quận 12 nói chung.

Ông Nguyễn Minh Chánh - Phó Chủ tịch UBND quận 12, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC quận 12 phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Hà Nam
Ông Nguyễn Minh Chánh - Phó Chủ tịch UBND quận 12, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC quận 12 phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Hà Nam

Cụ thể, đến nay, 7/7 khu phố của phường Tân Hưng Thuận đã triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng. Đây cũng là phường đầu tiên của TP Hồ Chí Minh cũng như của cả nước triển khai thực hiện mô hình này tại tất cả các khu phố trên địa bàn phường.

Đánh giá về mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng, Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cho rằng, đây là mô hình rất thiết thực đối với các khu dân cư.

"Khi có cháy, nổ, tai nạn sự cố hoặc vấn đề an ninh trật tự, người dân trong Tổ liên gia hoặc người đi đường chỉ cần nhấn 1 nút ấn. Ngay lập tức chuông báo cháy tại tất cả các hộ dân đều vang lên thông báo cho mọi người biết để thoát nạn, cùng nhau chữa cháy hoặc hỗ trợ về an ninh trật tự cũng như y tế khi cần thiết. Mô hình này thể hiện tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau" - đại tá Huỳnh Quang Tâm nói.

Sau lễ ra mắt, UBND phường Tân Hưng Thuận cũng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia thuộc khu phố 7.