Quận Cầu Giấy rà soát 424 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 20 giờ ngày 29/3, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã rà soát 424 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Cầu Giấy, thực hiện Công điện số 01 và 02/CĐ-UBND hồi 19h00, 22h00 ngày 28/3/2020 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 8/8 phường trên đại bàn quận đã chỉ đạo 140 tổ công tác điều tra rà soát ngày trên địa bàn, mở rộng đối tượng rà soát (bệnh nhân nội trú, ngoại trú, người đến thăm và chăm sóc bệnh nhân, người chạy thận, người đến căng tin bệnh viện sinh viên thực tập, y bác sĩ... trong khoảng thời gian từ 10/3 đến nay). Qua đó, các lực lượng chức năng đã xác định 383 trường hợp có liên quan.
Trước đó, các lực lượng chức năng đã rà soát theo danh sách bệnh nhân nội trú từ ngày 15 - 25/3 do Bệnh viện Bạch Mai gửi về là 52 trường hợp, rà soát tăng 4 trường hợp (do người dân tự khai báo), tổng đã rà soát 56 trường hợp: 41 người có mặt trên địa bàn, 9 người chuyển địa bàn khác, 3 người vẫn đang nằm viện, 2 người đã mất do bệnh nặng khác, 1 người chưa xác minh được (do địa chỉ viện cung cấp không rõ ràng, số điện thoại không liên lạc được). Đã lấy mẫu 40 trường hợp (1 người đã có xét nghiệm âm tính do đã xét nghiệm trước đó, 39 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm), ra quyết định cách ly 41 trường hợp.
Như vậy, tính đến hết ngày 29/3, quận Cầu Giấy đã tiến hành rà soát được 424 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.
Trong đó, bệnh nhân nội trú ra viện là 42 trường hợp; bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị bệnh 163 trường hợp; người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân nằm viện là 145 trường hợp; sinh viên thực tập tại viện là 17 trường hợp; bác sỹ, nhân viên của bệnh viện 12 trường hợp; bệnh nhân chạy thận nhân tạo 3 trường hợp; đối tượng khác 42 trường hợp.