Quận Đống Đa huy động được gần 13 tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 và tổng kết công tác mặt trận năm 2021.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt lên khó khăn, nỗ lực phấn đấu, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả; kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đảm bảo chất lượng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trung tâm đại đoàn kết trong hệ thống chính trị, hướng công tác của MTTQ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội một cách thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam tặng hoa chúc mừng 8 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam tặng hoa chúc mừng 8 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cụ thể, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên 380/380 (100%) tổ dân phố đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2021 “Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; trong việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ tại các phường tiếp tục triển khai có hiệu quả, tỷ lệ hỏa táng đạt trên 95%. Năm 2021, có 86.627/93.759 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 92,3% (vượt 105% so với Kế hoạch TP giao); 352/380 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa đạt 92,6% (vượt 128,6% so với Kế hoạch TP giao).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã triển khai kế hoạch phối hợp giám sát đến các tổ chức chính trị - xã hội. Phối hợp giám sát và phản biện với nhiều nội dung cụ thể, hiệu quả như: giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19; giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát công tác chi trả hỗ trợ 500.000 đồng của UBMTTQ TP Hà Nội.

Đặc biệt, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân bằng tình cảm, trách nhiệm và điều kiện của mình tiếp tục chung sức dồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ mua vacine và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của quận. Tính đến nay toàn quận đã thu được số tiền gần 13 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam quận đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 phường phối hợp UBND phường tổ chức chi trả, hỗ trợ cho 12.497 trường hợp là người lao động, sinh viên gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền 6,2 tỷ đồng…

Năm 2022, MTTQ Việt Nam quận Đống Đa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Chương trình công tác lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và quận nhiệm kỳ 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền tưu tưởng, quan điểm đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động.

Ngoài ra, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo” và đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2022 nhằm huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, với trọng tâm là xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ công cụ lao động cho hộ cận nghèo; chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tổ chức vận động, quyên góp và triển khai các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng. Triển khai thực hiện quy chế, nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với các cơ quan chính quyền; chủ trì hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác mặt trận…

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã hiệp thương thay thế bổ sung và kiện toàn 8 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khoá XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần