Quận Hà Đông: Nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), thời gian qua Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn quận Hà Đông đã có nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chăm sóc gia đình chính sách, người có công
Để làm tốt công tác chăm lo người có công, Phòng LĐ-TB&XH quận đã tham mưu xây dựng các kế hoạch cho UBND quận chú trọng tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, gặp mặt ôn lại truyền thống và tặng quà tri ân; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
 Chủ tịch Hội Phụ nữ và các đơn vị, địa phương tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7/2020.

Trong đó, quận Hà Đông đã tiếp nhận 156 hồ sơ người có công, tổ chức triển khai, thực hiện, kịp thời đầy đủ các chính sách ưu đãi đối người có công đúng quy định. Quận đã hoàn thành 3/3 đợt điều dưỡng luân phiên tại trung tâm với 346/332 người có công, đạt 104% kế hoạch.
Đối với thương binh nặng, Mẹ Việt Nam anh hùng quận đều tổ chức chăm sóc sức khỏe và phụng dưỡng. Trong đó, Phòng LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND quận chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế định kỳ đến khám và chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 48 thương binh nặng, 53 người nhiễm chất độc hóa học bị ảnh hưởng 81% sức khỏe trở lên. Phối hợp với Tập đoàn Nam Cường phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Dương Nội với mức 1 triệu đồng/tháng. Đối với những thương binh nặng, quận duyệt hồ sơ trình TP cấp kinh phí để 108 trường hợp được mua trang cấp như chân, tay, răng, giầy giả kịp thời.
Ngoài ra, 15/17 phường đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận, Viện 103, Trung tâm Y tế quận, Viện Quân y 108, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Sư đoàn 301 tổ chức tư vấn khám và cấp thuốc miễn phí cho 2.277 đối tượng người có công, tổng số tiền tiền 208.675.000 đồng.
Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, nhân dịp 27/7 năm nay, lãnh đạo quận Hà Đông đã thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền quận đối với người có công với cách mạng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thân nhân 2 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; thương binh, bệnh binh người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
Tổng kinh phí quận Hà Đông tiếp nhận từ trung ương, TP, ngân sách quận, huy động xã hội hóa của các cơ quan, DN như: Học viện Quân y; Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây; Hội Cựu chiến binh; Hội Phụ nữ; Đoàn Thanh niên quận với hàng nghìn suất quà. Mỗi suất quà thấp nhất từ 500.000 đồng đến trên 2,5 triệu đồng. Tổng số tiền quận đã tiếp nhận và tặng quà đạt 6 tỷ 711,1 triệu đồng.
 Các tổ chức trên địa bàn dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quận.

Cải tạo nhà cho người có công
Để hỗ trợ người có công đảm bảo có nhà ở an toàn, UBND quận ban hành Quyết định số 1281 về hỗ trợ kinh phí xây mới nhà ở cho 19 nhà người có công năm 2020, thuộc 6 phường. Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận hỗ trợ kinh phí xây mới nhà ở cho 1 nhà người có công ở phường Vạn Phúc.
Đến nay, có 15/20 nhà của người có công cơ bản hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Trong đó, phường Đồng Mai có 4 nhà, Nguyễn Trãi 1 nhà, Dương Nội 2 nhà, Phú Lương 3 nhà, Kiến Hưng 3 nhà, Quang Trung 1 nhà, Vạn Phúc 1 nhà.
Để có kinh phí cải tạo nhà cho người có công, ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ của quận,các phường đều trích từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa và nguồn xã hội hóa, để hỗ trợ cho các hộ gia đình xây mới nhà ở. Cụ thể, Hội Cựu chiến binh quận hỗ trợ 3 nhà người có công ở Kiến Hưng, mỗi nhà 20 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận hỗ trợ 1 nhà ở Phú Lương 10 triệu đồng.
Quận đã hỗ trợ 1 hộ sửa nhà tại phường Mộ Lao với số tiền là 30 triệu đồng; phường Biên Giang hỗ trợ 1 hộ với số tiền là 20 triệu đồng.
Đến nay, tổng kinh phí dự kiến xây dựng, sửa chữa nhà ở được ngân sách quận, phường và xã hội hóa đạt 1,52 tỷ đồng.
Cùng với đó, để gia đình chính sách, người có công đảm bảo ổn định thu nhập trong chi tiêu gia đình, quận đã tặng 17 số tiết kiệm, trị giá 170 triệu đồng cho 17 phường, mỗi phường 1 sổ từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa của quận.
Ngoài ra, phường Vạn Phúc, phường Văn Quán trích quỹ từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa tặng sổ tiết kiệm cho người có công, mỗi phường tặng 1 sổ, với trị giá 20 triệu đồng.
Cho đến thời điểm này, tất cả các đối tượng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công, người chăm lo cho mộ liệt sĩ đều được thăm hỏi, tặng quà của các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn. Nhân dịp này quận Hà Đông và các tổ chức đã dọn dẹp vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần