Quận Hai Bà Trưng: Khép kín địa bàn, giữ vững an ninh trật tự

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng yêu cầu việc bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị phải bài bản, kiên trì, làm đến đâu chắc đến đó, tránh tình trạng ra quân rầm rộ, hình thức nhưng thực tế thì giải quyết chậm.

Thời gian gần đây, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo BCĐ 138 của 18/18 phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Đồng thời phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ngay từ địa bàn dân cư.

Hàng nghìn lượt bảo vệ, người dân tham gia giữ an ninh trật tự

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo 138, 197 quận.
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo 138, 197 quận.

Thực tế cho thấy, BCĐ 138 quận Hai Bà Trưng đã chủ động chỉ đạo các đoàn thể của quận triển khai nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; vận động hội viên và người thân gương mẫu chấp hành pháp luật, tham gia phát hiện tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, cùng lực lượng Công an và dân phòng tuần tra canh gác, đảm bảo ANTT ở cơ sở.

BCĐ quận phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, phân công rõ người, rõ trách nhiệm từng cấp, đơn vị, thành viên BCĐ trong hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, tổ chức thực hiện.

Thiếu tá Vũ Đình Nhâm - Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho hay, riêng 2 tháng đầu năm 2023, BCĐ 138 quận đã tiến hành kiểm tra hoạt động của 14 Tổ tuần tra Nhân dân tại 5 phường theo kế hoạch của Công an quận. Kết quả cho thấy quân số luôn đầy đủ, đảm bảo thời gian tham gia tuần tra trên địa bàn.

Đặc biệt, BCĐ 138 quận cho đến các phường huy động được 1.749 lượt bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, DN và quần chúng Nhân dân phối hợp lực lượng Công an tham gia tuần tra kiểm soát. Đồng thời phát huy được vai trò nòng cốt của cơ quan Thường trực BCĐ các phường.

Nhờ đó, tình hình ANTT, trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng chuyển biến tích cực. Bộ mặt đô thị quận ngày càng văn minh, góp phần tạo môi trường an toàn phục vụ hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo Công an quận Hai Bà Trưng, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, MTTQ các cấp triển khai thực hiện hiệu quả.

Các trường đều tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, Luật Giao thông đường bộ và không tham gia tệ nạn xã hội; duy trì hiệu quả hòm thư tố giác tội phạm trong và ngoài nhà trường.

BCĐ đẩy mạnh tuyên truyền đến từng cán bộ cơ sở và các tầng lớp Nhân dân về phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản qua tờ rơi, lừa đảo tài sản thông qua mạng Facebook, Zalo, điện thoại…

Lực lượng chức năng cùng người dân thực hiện tháo dỡ các mái che, mái vẩy, biển quảng cáo... sai quy định trên phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.
Lực lượng chức năng cùng người dân thực hiện tháo dỡ các mái che, mái vẩy, biển quảng cáo... sai quy định trên phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.
Lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng cũng tăng cường tuần tra, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp vào ban đêm, để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động tội phạm và hành vi vi phạm.
“Gần đây, tình hình trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự trên địa bàn, với phương thức, thủ đoạn trộm cắp tài sản ngày càng tinh vi, một phần do sơ hở của người dân thời gian nghỉ lễ, gia đình đi vắng nhiều ngày không có ai trông giữ; chủ quan trong việc khoá cửa chính, cửa sổ, cửa tum, sử dụng ổ khoá không đảm bảo an toàn…” - Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng Vũ Đình Nhâm nhận định.

Riêng trong 2 tháng qua, trên địa bàn quận xảy ra 20 vụ phạm pháp hình sự; lực lượng chức năng điều tra khám phá được 17 vụ, với 30 đối tượng (đạt 85%).

Tránh ra quân rầm rộ nhưng thực tế thì giải quyết chậm

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đánh giá, gần đây trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, song công tác an ninh chính trị vẫn được giữ vững.

Các tổ tuần tra Nhân dân ở địa bàn cơ sở đã tham gia tuyên truyền, vận động, tổ chức toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội một cách toàn diện.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ từng bước được đẩy mạnh với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội, nhất là người dân tham gia tích cực giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

UBND - Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng thường xuyên duy trì lực lượng kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trật tự đô thị tại khu vực ngõ Gốc Đề.
UBND - Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng thường xuyên duy trì lực lượng kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trật tự đô thị tại khu vực ngõ Gốc Đề.

Nhấn mạnh luôn phải đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đề nghị trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND 18 phường và thành viên 2 BCĐ chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng chức năng đảm bảo giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội trên toàn quận trong mọi tình huống.

“Phải làm bài bản, kiên trì, làm đến đâu chắc đến đó; tránh tình trạng ra quân thì rầm rộ, làm cho có, hình thức nhưng thực tế thì giải quyết chậm. Đồng thời mở các đợt cao điểm cần tập trung vào những chuyên đề, nội dung là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm của các tổ chức, cá nhân,

Cùng với đó, vận động các tầng lớp Nhân dân giúp đỡ lực lượng liên ngành của các BCĐ thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường giải pháp phòng chống tội phạm để kéo giảm ít nhất 05% số vụ phạm pháp hình sự trong năm nay”- Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung nêu rõ.

 

Ngay trong tuần đầu ra quân thực hiện “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023”, lực lượng chức năng đã thu giữ 180 biển quảng cáo; phá dỡ 75 bục bệ, 45 cầu dẫn xe, 387 pano quảng cáo rao vặt; tháo dỡ 27 mái vẩy, 17 ô lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị...

Đặc biệt, xử lý hành chính 125 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, TTĐT với tổng số tiền 139,85 triệu đồng (tăng 110 trường hợp  129,15 triệu đồng tiền phạt so với cùng kỳ).