Quận Hai Bà Trưng: Thường trực Quận ủy đạt 100% phiếu "tín nhiệm cao"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngay trong sáng nay, Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư Quận ủy và các Phó Bí thư Quận ủy.

Hôm nay, 8/1, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị tiến hành thảo luận về các nội dung: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng khóa XXVI đến nay; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Quận ủy; kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận năm 2024; chương trình công tác năm 2024 của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ quận.

Đồng thời, đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Quận ủy; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Quận ủy năm 2023.

Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đặc biệt, hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư Quận ủy và các Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng. 36 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI đã tiến hành bỏ phiếu, theo đó Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Trung đều được 36/36 phiếu đánh giá “tín nhiệm cao”, đạt tỷ lệ 100% so với số phiếu thu về.

Theo Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng, năm 2023, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; các chỉ tiêu KT-XH cơ bản hoàn thành và vượt so với năm trước.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo

Nổi bật, số thu ngân sách năm 2023 trên địa bàn đạt 100,4% dự toán TP giao, là một quận có số thu NSNN cao trong 30 quận, huyện, thị xã. Công tác quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được duy trì tốt. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm...

Song song đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, với phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy có nhiều đổi mới. 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy khóa XXVI đến nay
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy khóa XXVI đến nay

Đáng chú ý, trong năm, quận đã thành lập được 8 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, vượt chỉ tiêu TP giao, góp phần hoàn thành sớm chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025; đã kết nạp 7 đảng viên là học sinh ưu tú của các trường THPT thuộc quận. Hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, công tác chỉ đạo điều hành theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Đánh giá chung nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đều thống nhất,  với sự chủ động, linh hoạt, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với nhiều chủ trương, giải pháp trọng tâm, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư Quận ủy và các Phó Bí thư Quận ủy 
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư Quận ủy và các Phó Bí thư Quận ủy 

Trong đó, 10/15 chỉ tiêu bình quân hằng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức; nổi bật là thu NSNN trên địa bàn hằng năm đạt và vượt dự toán giao, với trung bình đạt 12.000 tỷ đồng/năm, là một địa phương đứng trong tốp đầu của TP.

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Quận ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp quận trong năm 2023 cũng như nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Thường trực Quận ủy khẳng định, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng với việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, tiến tới chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, căn cứ tình hình thực tiễn quận, với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế, các cấp, ngành từ quận tới cơ sở cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm để thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2024.