Quận Hai Bà Trưng: Tổ chức chu đáo chợ hoa Xuân phục vụ người dân

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại 2 chợ hoa Xuân trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và ngoài hàng rào Công viên Thống Nhất, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung ghi nhận các chính quyền phường có sự chuẩn bị chu đáo theo chỉ đạo của UBND quận để tạo một địa điểm cho người dân vui Xuân, sắm Tết

Chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, hôm nay, 26/1, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung đã chủ trì đoàn công tác của quận đến kiểm tra tình hình hoạt động của 2 chợ hoa Xuân trên địa bàn.

Tại 2 chợ hoa Xuân tại khuôn viên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (đường Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn) và khu vực ngoài hàng rào Công viên Thống Nhất (đoạn phố Trần Nhân Tông và phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du), Chủ tịch UBND quận ghi nhận các chính quyền phường đã có sự chuẩn bị chu đáo theo chỉ đạo của UBND quận để tạo một địa điểm cho người dân vui Xuân, sắm Tết. Bắt đầu hoạt động chợ hoa Xuân từ ngày 15/1 và mở cửa hàng ngày từ sáng đến tối, các UBND phường đều bố trí lực lượng liên ngành gồm cán bộ UBND, công an, dân phố dân phòng, y tế, quân sự… trực trong chợ 24/24h để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông khu vực trong chợ và lân cận.

Riêng với chợ hoa Xuân khu vực Công viên Thống Nhất là năm đầu tiên được tổ chức, Chủ tịch UBND quận ghi nhận UBND phường Nguyễn Du đã cố gắng cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được quận giao.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động chợ hoa Xuân tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, phường Thanh Nhàn
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động chợ hoa Xuân tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, phường Thanh Nhàn

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND quận cũng đề nghị các UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng như người dân để trong những ngày tới có thêm nhiều hộ đến tham gia bày bán hàng tại chợ cũng như nhiều người dân đến tham quan, mua sắm.

Trao đổi với phóng viên về tình hình hoạt động chợ hoa Xuân khu vực Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Thạch Bảo Khôi cho hay, thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ sớm, UBND phường đã xây dựng sơ đồ, kế hoạch và phương án ở các vị trí cho tới phương án phòng chống dịch Covid-19 tại chợ hoa Xuân gửi UBND quận. Với khoảng 80 gian hàng đăng ký của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, đến thời điểm này đã có hơn 60 gian hàng hoạt động, đảm bảo tiêu chí chỉ có mặt hàng hoa cây cảnh Tết chứ không trà trộn bất kỳ mặt hàng khác. Với phương châm hoạt động trước tiên phải đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, UBND phường đã phân công lực lượng y tế cùng lực lượng dân phố dân phòng hỗ trợ, theo đó luôn có người đứng ở ngoài cổng thực hiện cho khách hàng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, quét mã QR; đồng thời chuẩn bị sẵn sổ ghi chép quản lý người ra vào chợ, trong trường hợp người già không dùng điện thoại để check mã được.

Người dân đến chợ hoa Xuân khu vực Công viên Tuổi trẻ Thủ đô rất phấn khởi vì có một địa điểm để du Xuân, ngắm cảnh, cảm nhận không khí Tết
Người dân đến chợ hoa Xuân khu vực Công viên Tuổi trẻ Thủ đô rất phấn khởi vì có một địa điểm để du Xuân, ngắm cảnh, cảm nhận không khí Tết

“Chúng tôi cũng đã phân công các lực lượng công an, bảo vệ dân phố đảm bảo 24/24 có lực lượng trực cả trong và ngoài cổng chợ hoa, chia 3 ca, cũng như lập trạm chốt trong Công viên, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch, sẵn sàng xử phạt trường hợp vi phạm cũng như kịp thời phát hiện người có biểu hiện thân nhiệt cao, báo ngay cho y tế phường. Song từ khi diễn ra chợ hoa Xuân đến nay không có trường hợp nào bị xử phạt hay có biểu hiện ho, sốt. Với sự quan tâm của quận, công tác chuẩn bị, trang trí… được đẩy mạnh hơn các năm trước. Dù khách đến có vắng hơn các năm trước nhưng cho thấy người dân phấn khởi vì có một địa điểm để du xuân, ngắm cảnh, cảm nhận không khí Tết” - bà Thạch Bảo Khôi chia sẻ.

Đoàn công tác kiểm tra chợ hoa Xuân tại khu vực ngoài Công viên Thống Nhất, phường Nguyễn Du
Đoàn công tác kiểm tra chợ hoa Xuân tại khu vực ngoài Công viên Thống Nhất, phường Nguyễn Du

Đối với chợ hoa Xuân khu vực Công viên Thống Nhất, với đặc thù nằm ngay trên khu vực 2 tuyến phố, UBND phường Nguyễn Du đã bố trí đông đảo lực lượng (gồm Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách chung, cùng cán bộ UBND phường, Công an phường, dân phòng tự quản, y tế, quân sự) thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo chấp hành đúng quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19 là 5K+tiêm vaccine, đồng thời chốt trực thường xuyên 24/24 để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại chợ.

“Đặt yêu cầu phòng chống dịch lên tầm quan trọng hàng đầu, chúng tôi đã yêu cầu chủ hộ kinh doanh nào tham gia bán hàng tại chợ hoa mà chưa được tiêm vaccine thì báo lại ngay để UBND phường tổ chức tiêm” - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Nghiêm Hải Thịnh khẳng định
“Đặt yêu cầu phòng chống dịch lên tầm quan trọng hàng đầu, chúng tôi đã yêu cầu chủ hộ kinh doanh nào tham gia bán hàng tại chợ hoa mà chưa được tiêm vaccine thì báo lại ngay để UBND phường tổ chức tiêm” - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Nghiêm Hải Thịnh khẳng định

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Nghiêm Hải Thịnh cho hay, ngay từ ngày 10/1, UBND phường đã có thư mời gửi tới các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham gia chợ hoa Xuân. Đến nay qua 10 ngày hoạt động, chợ đã có hơn 20 gian hàng bày bán các loại hoa, cây cảnh… phục vụ bà con Nhân dân đón Tết. “Đặt yêu cầu phòng chống dịch lên tầm quan trọng hàng đầu, cùng với đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, chúng tôi đã cho rà soát, yêu cầu nếu chủ hộ kinh doanh nào tham gia bán hàng tại chợ hoa mà chưa được tiêm vaccine thì báo lại ngay với cán bộ phường để UBND phường tổ chức cho tiêm ngay” - ông Nghiêm Hải Thịnh khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần