Quận Hai Bà Trưng: Tổ chức điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, quận Hai Bà Trưng được giao nhiệm vụ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

UBND quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn.

Theo UBND quận, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, quận Hai Bà Trưng được TP giao nhiệm vụ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp tại Công viên Thống Nhất từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Ngày 19/1/2024, UBND quận đã ban hành và triển khai kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn, công văn về huy động nguồn xã hội hóa phục vụ bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và Thư ngỏ gửi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc chỉ đạo họp triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn quận
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc chỉ đạo họp triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn quận

Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 quận đã yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ nghiêm túc đảm bảo hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa; thực hiện định mức TP giao, triển khai huy động nguồn kinh phí xã hội hóa từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... để thực hiện bắn pháo hoa với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng, vì sự phát triển KT-XH, AN-QP của quận.

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền rộng rãi tới các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân... trên địa bàn về chủ trương, ý nghĩa của việc bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa tài trợ cho công tác bắn pháo hoa của quận cũng như TP. Cùng với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo AN-QP, giữ vững trật tự an toàn xã hội, việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán thuộc chuỗi hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn của quận Hai Bà Trưng nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chào đón năm mới 2024 trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận, TP Hà Nội.