Quận Hoàng Mai đã tiêm hơn 142.000 liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ UBND quận Hoàng Mai, từ ngày 5 - 8/9 đã tiêm được 25.796 liều vaccine cho người dân trên địa bàn toàn quận. Thực hiện kế hoạch số số 206/KH-UBND ngày 8/9/2021 của UBND TP, quận Hoàng Mai đang tiếp tục tập trung cao độ cho công tác tiêm vaccine phòng, chống Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên với phương châm vaccine về đến đâu tiêm hết đến đó, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chiều 9/9, lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết, tính đến nay, sau các đợt đã có tổng cộng 142.816 liều vaccine được tiêm cho người dân trên địa bàn toàn quận. Hiện nay, quận vẫn đang chỉ đạo 14 phường khẩn trương hoàn thành kế hoạch tiêm 20.440 liều vaccine đợt 11, 12 cho người dân và lên phương án tiêm thần tốc 20.000 liều đợt 13 cho người dân tại 5 phường gồm: Định Công, Hoàng Liệt, Đại Kim, Giáp Bát, Lĩnh Nam từ ngày 9 - 12/9.

 Người dân khai báo ý tế và khám sàng lọc trước tiêm.
Với số lượng dân đông nên quận đã tăng cường tối đa các điểm tiêm và tăng cường lực lượng tiêm ngoài giờ, vào buổi tối để đảm bảo hoàn thành tiến độ. Đồng thời thực hiện sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên trước khi tiêm tại các điểm tiêm chủng tùy theo các khu vực nguy cơ để có thể phối hợp trong cùng một thời điểm.
Mục tiêu là tiêm chủng sớm nhất, nhanh nhất, đảm bảo an toàn nhất, hiệu quả, tăng tốc độ diện bao phủ, không giới hạn số lượng người đến tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng. Đồng thời, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo quy định cho tất cả các trường hợp trong diện được vaccine phòng Covid-19 hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn theo Nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất”.
Ghi nhận trong chiều ngày 9/9, tất cả điểm tiêm tại 14 phường đều chung không khí khẩn trương hoàn thành các mũi tiêm cho người dân. Công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Huy động tối đa nguồn nhân lực tổ chức triển khai tiêm chủng đúng đối tượng. Sắp xếp đối tượng tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên, đúng hướng dẫn của TP, UBND quận, mời tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã đủ thời gian tiêm và tiếp tục mời đối tượng tiêm mũi 1 theo kế hoạch.
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại phường Mai Động.
Tại điểm tiêm trường THCS Mai Động, phường Mai Động, rất đông người dân đã đến thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19. Tất cả người dân đến điểm tiêm đều được hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tuân thủ khám sàng lọc trước tiêm.
Trực giám sát tại điểm tiêm, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Động Phạm Mạnh Hùng cho biết: "Từ ngày 8/9, phường triển khai tiêm đợt 12 cho người dân với số lượng vaccine được phân bổ là 2.290 liều. Với 4 dây chuyền tiêm đặt tại trường THCS Mai Động chúng tôi quyết tâm thực hiện tiêm hết trong ngày hôm nay (9/9) để bắt đầu từ ngày mai sẽ thực hiện đợt tiêm thứ 13 khi có kế hoạch mới của quận Hoàng  Mai".
Để đảm bảo vận hành điểm tiêm, phục vụ tốt nhất cho người dân, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong khi lực lượng y tế còn mỏng, phường đã huy động cán bộ y tế học đường hỗ trợ. Đồng thời phường đã bố trí lực lượng công an, đoàn thanh niên, cán bộ Hội chữ thập đỏ, dân quân tự vệ… sẵn sàng hỗ trợ người dân đến tiêm.
 Phòng theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm trường THCS Mai Động.
Chia sẻ sau khi được tiêm mũi vaccine phòng Covid-19 đầu tiên, chị Nguyễn Thị Minh Sinh, đại chỉ tại tổ 8, phường Vĩnh Hưng cho hay: “Mặc dù không phải cư dân của phường nhưng do đang làm việc tại tòa nhà 87 Lĩnh Nam thuộc địa bàn phường Mai Động nên Công ty đã đăng ký cho tôi được tiêm ở đây. Tôi thấy việc đăng ký tiêm rất nhanh và thuận lợi. Tiêm xong tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Đang lúc dịch bệnh căng thẳng thế này tôi nghĩ được tiêm càng sớm càng tốt, loại gì cũng được vì thế giới họ tiêm được thì mình cũng tiêm được việc gì phải kén chọn”.
Về công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại các khu vực nguy cơ, người nguy cơ, quận Hoàng Mai đã lấy 6 đợt với 270.511 mẫu. Từ đợt 1 đến đợt 5 lấy 154.310 mẫu, phát hiện 16 mẫu dương tính (Hoàng Liệt, Lĩnh Nam, Mai Động, Yên Sở). Đợt 6 (từ ngày 3/9/ đến nay) đã lấy 125.769 mẫu đạt 99,7% (TP giao 130.000 mẫu), trong đó: 30.300 mẫu âm tính, 1 mẫu dương tính (phường Hoàng Liệt) và 95.468 mẫu chưa có kết quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần