Quận Hoàng Mai: Lặng thầm giữ phố phường bình yên

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để mỗi ngõ phố, mỗi con đường tại quận Hoàng Mai bình yên thì không thể thiếu bước chân tuần tra của những bảo vệ dân phố. Tuy âm thầm lặng lẽ nhưng họ đã đóng góp không nhỏ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn .

Cảnh sát khu vực Lê Ngọc Hải cùng 4 đội viên bảo vệ dân phố phường Giáp Bát làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ban đêm. Ảnh HM.
Cảnh sát khu vực Lê Ngọc Hải cùng 4 đội viên bảo vệ dân phố phường Giáp Bát làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ban đêm. Ảnh HM.

Với địa bàn rộng, mật độ dân số đông, nên nhiều năm nay Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai chỉ đạo công an các phường tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp xây dựng tốt lực lượng bảo vệ dân phố.

Theo đó, các tổ dân phố tuyển chọn những nhân sự nhiệt tình, trách nhiệm và hiểu biết để mời tham gia lực lượng bảo vệ dân phố. Đây chính là những người nắm chắc tình hình địa bàn, đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, là cánh tay nối dài, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an cơ sở. Đa số bảo vệ dân phố tuổi đời cao, song vì trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội họ vẫn nhiệt tình tham gia.

Năm 2022, các Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn quận đã cung cấp cho lực lượng công an 1.712 tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó 367 tin có giá trị. Qua đó giúp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, xử lý 48 vụ (51 đối tượng) có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Lực lượng bảo vệ dân phố đã có 3.468 lượt tham gia cùng cảnh sát khu vực kiểm tra hành chính, kiểm tra tạm trú, lưu trú trên địa bàn; 6.216 lượt cùng lực lượng công an tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đã phát hiện và bàn giao cho lực lượng chức năng 25 vụ (26 đối tượng) có dấu hiệu phạm pháp hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một trong những vụ điển hình là tháng 4/2022, Ban bảo vệ dân phố phường Vĩnh Hưng đã phát hiện, phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng bắt giữ đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1.634 viên ma túy tổng hợp dạng nén mầu xanh, 35 viên hồng phiến, 3 gói ma túy loại Ketamin có khối lượng 278 gram, bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Đa số bảo vệ dân phố tuổi đời cao, song vì trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội họ vẫn nhiệt tình tham gia. Ảnh HM
Đa số bảo vệ dân phố tuổi đời cao, song vì trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội họ vẫn nhiệt tình tham gia. Ảnh HM

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TP Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn, Công an quận Hoàng Mai chỉ đạo công an các phường tổ chức xây dựng phương án cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; phân công, bố trí bảo vệ dân phòng tham gia tuần tra từ 19 giờ 30 đến 23 giờ hàng ngày nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, góp phần kéo giảm tình hình phạm tội.

Lực lượng bảo vệ dân phố còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn phường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, các ổ nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, tội phạm về ma túy... Thông qua đó vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Đánh giá hiệu quả công tác tuần tra của bảo vệ dân phố, thượng tá Nguyễn Văn Linh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai khẳng định: "Trong những năm qua, 14/14 Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn đã thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Để mỗi ngõ phố, mỗi con đường thêm bình yên thì không thể thiếu những bước chân tuần tra của các đồng chí bảo vệ dân phố, tuy âm thầm lặng lẽ nhưng họ đã đóng góp không nhỏ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Hoàng Mai".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần