Quận Hoàng Mai thực hành chữa cháy và cứu nạn tại chung cư cao tầng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- “Quận Hoàng Mai hiện có 185 nhà chung cư thương mại cao tầng, tập trung đông dân cư. Vì thế việc thực tập chữa cháy và cứu nạn nhiều lực lượng tham gia là công việc cần thiết” Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai- Chỉ huy trưởng buổi diễn tập Đỗ Thanh Tùng khẳng định.

Theo kịch bản, 9 giờ 45 phút sáng 2/10 tại phòng 512 chung cư HH1C Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) xảy ra đám cháy do chập điện, tốc độ lan truyền 1m/s, có nguy cơ bùng cháy ra các hộ khác của tòa nhà. Đây là điều mà chúng ta thường bắt gặp tại các vụ cháy chung cư gần đây tại Hà Nội, cần được tuyên truyền, hướng dẫn người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, thông qua diễn tập để nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành, sự phối hợp giữa các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Diễn tập PCCC và CHCN tại chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai. 

Hàng ngàn người dân sống tại 12 tòa nhà cao tầng khu chung cư HH1C Linh Đàm đã tận mắt chứng kiến 3 giai đoạn của công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, 3 phút đầu của giai đoạn chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chỗ của lực lượng Ban Quản lý tòa nhà HH1C Linh Đàm, đội PCCC cơ sở được coi là cực kỳ quan trọng. Giai đoạn 2, được tính từ lúc 9 giờ 48 phút khi xuất hiện lực lượng Công an phường Hoàng Liệt, dân phòng, dân quân tự vệ phường.

8 phút sau khi nhận được tin báo (10 phút, kể từ khi phát hiện đám cháy) lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an quận Hoàng Mai với 17 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chữa cháy chuyên dụng xuất hiện tại nơi phát sinh cháy, tiếp nhận quyền chỉ huy cứu chữa từ cơ sở. Lực lược Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành trinh sát đám cháy, tổ chức dùng xe thang tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn, tổ chức chữa cháy, chống chạy lan. Các đơn vị Trung tâm Y tế quận, Điện lực Hoàng Mai, BCH quân sự quận phối hợp tham gia.

Diễn tập cứu người tại tòa HH1C Linh Đàm. Ảnh AT
Diễn tập cứu người tại tòa HH1C Linh Đàm. Ảnh AT

Theo kịch bản có 2 nạn nhân sống tại căn hộ 512 bị kẹt, ra hành lang kêu cứu, vài cư dân cùng tầng có biểu hiện ngạt khói cần được xe thang tiếp cận cứu hộ. Nhận định, phân tích tình hình và chỉ huy Công an quận Hoàng Mai tại hiện trưởng đã quyết định triển khai giai đoạn 3, đề nghị sự chi viện của cấp trên và Công an quận Thanh Xuân. Lúc này, lực lượng PCCC chuyên nghiệp lúc này lên đến 60 cán bộ, chiến sĩ và 11 xe chuyên dùng để khống chế và dập đám cháy.

Do thường xuyên được luyện tập nên lực lượng PCCC cơ sở đã phối hợp nhịp nhàng. Công tác sơ tán người, tài sản cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn và dập lửa được triển khai ăn ý dưới sự chỉ huy tập trung, thống nhất. Hơn 50 cán bộ, dân phòng, dân quân tự vệ phường Hoàng Liệt đã tham gia buổi diễn tập cho thấy khả năng tiếp cận, xử lý ban đầu khá thành thục trong các khâu sử dụng bình chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ hiện trường.

Theo đánh giá của Thượng tá Nguyễn Quang Huấn - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai: “Buổi thực hành phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại chung cư HH1C  Linh Đàm đã thực hiện đúng kịch bản, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân. Phường Hoàng Liệt với 92 tòa chung cư cao tầng rất cần có những buổi thực hành như thế này để người dân và các lực lượng PCCC cơ sở và chuyên nghiệp phối hợp tốt với nhau khi có phát sinh cháy nổ”.