Quận Long Biên: Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang thành công tốt đẹp

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/5, Đảng bộ phường Đức Giang (quận Long Biên) tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới dự và phát biểu tại Đại hội.
 Thay mặt Đoàn công tác số 11 của Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang. 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đức Giang đã phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X đề ra. Kinh tế của phường tiếp tục phát triển đúng hướng, thu ngân sách hàng năm bình quân đạt 27,6 tỷ đồng, tăng 25% so với nhiệm kỳ trước, vượt 17,6% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.
5 năm qua, toàn phường có 97 tuyến đường, ngõ, ngách được đầu tư xây dựng; xây mới, cải tạo 10 nhà văn hóa; sửa chữa và xây mới 6 trường học; hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng cũng được đầu tư đồng bộ tạo sự thay đổi cơ bản về diện mạo đô thị của phường. Công tác cải cách hành chính gắn với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và xây dựng mô hình cơ quan điện tử đã phát huy hiệu quả thiết thực hướng về tổ dân phố; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện…
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Đức Giang phấn đấu thu ngân sách hằng năm vượt từ 3-5%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” hằng năm đạt 90% trở lên; số hộ thoát nghèo trong năm vượt 20% so với chỉ tiêu quận giao; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 82%...
 Các đại biểu phường Đức Giang tham gia bỏ phiếu. 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đức Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Đức Giang cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể trong thực hiện tiến độ từng dự án trên địa bàn. Đặc biệt, phường cần chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện gây bức xúc. Quan tâm công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của lực lượng quản lý đô thị, lực lượng chuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Duy trì có hiệu quả các mô hình tình nguyện viên môi trường; tiếp tục mở rộng, xây dựng các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, phấn đấu đạt phường văn minh đô thị trong nhiệm kỳ tới.
Ngoài ra, phường Đức Giang cần khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai; huy động các nguồn lực dành cho phát triển an sinh xã hội. Cùng với đó là chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động; tập trung triển khai các giải pháp giảm nghèo tiến tới không còn hộ nghèo, phòng chống dịch bệnh để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.
Trong công tác xây dựng Đảng, phường Đức Giang cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chủ động, sáng tạo trong học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đặc biệt là ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, giữ vững kỷ luật kỷ cương đi đôi với mở rộng dân chủ trong Đảng, trong xã hội.
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ khóa mới gồm 15 đồng chí.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần