Quận Thanh Xuân: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/10, Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Đảng bộ chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang quận Thanh Xuân đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế liên tục tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước hàng năm đều vượt chỉ tiêu thành phố giao. Thanh Xuân là một trong 4 quận của thành phố không còn hộ nghèo và là quận đầu tiên của thành phố thực hiện mô hình tổ dân phố văn hóa 5 không đạt hiệu quả tốt; tích cực đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Bà Nguyễn Mai Chi – Chính trị viên Ban CHQS phường Phương Liệt được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Bà Nguyễn Mai Chi – Chính trị viên Ban CHQS phường Phương Liệt được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục đào được nâng cao, 8 năm liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất trong số 30 quận, huyện của thành phố. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được chú trọng và đạt kết quả tốt. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng ngày càng đi vào nề nếp. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh và tập trung chỉ đạo.

Cùng với đó, quận không ngừng triển khai các giải pháp quyết liệt nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; tập trung nâng cao và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh. Địa bàn ổn định, không có điểm nóng về an ninh chính trị, bảo đảm tốt về trật tự an toàn xã hội. Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh hiệu quả, hoạt động của lực lượng vũ trang đúng với chức năng, nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Để có được kết quả trên là do toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận đã nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang quận đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà, bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, nhất là lực lượng vũ trang cần phải chủ động nắm và dự báo tốt tình hình.

Đồng thời, theo dõi, quản lý chặt chẽ thông tin, nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường hơn nữa các biện pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là trên không gian mạng. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực, tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất và quyết liệt các giải pháp để thúc đẩy quận phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại; không ngừng chăm lo phúc lợi, an sinh xã hội nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết thỏa đáng những vướng mắc trong xã hội làm cơ sở để xây dựng thế trận lòng dân.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến trao Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang từng bước hiện đại và làm cơ sở để xây dựng khu vực phòng thủ quận vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong thời gian tới” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Quận ủy Thanh Xuân đã tổng kết trao thưởng cho 22 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bà Nguyễn Mai Chi – Chính trị viên Ban CHQS phường Phương Liệt được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.