Quảng Bình: Doanh thu du lịch ước đạt 115 tỷ đồng dịp nghỉ lễ 2/9

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/9, Sở Du lịch Quảng Bình thông tin, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, địa phương này đón hơn 100.000 lượt khách, với tổng doanh thu từ du lịch dự ước đạt khoảng 115 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay gặp thời tiết thuận lợi cùng với công tác quảng bá, điểm đến du lịch đa dạng, địa phương đã thu hút được lượng lớn du khách tham quan, lưu trú. Dịp này, toàn tỉnh đón hơn 100.000 lượt khách, ước tính thu về khoảng 115 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên, homestay, farmstay có cảnh quan đẹp… công suất phòng đạt từ 75% trở lên, riêng ngày 1/9 và ngày 2/9 đạt trên 95%.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy)
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy)

Đến với Quảng Bình dịp lễ năm nay, bên cạnh du khách đi theo đoàn của các DN lữ hành tổ chức thì khách di chuyển bằng xe ô tô gia đình cũng rất đông. Cùng với du khách đến từ các trung tâm lớn như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, du khách ở các tỉnh lân cận như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng,...đến với Quảng Bình tăng cao so với các năm trước.

Các điểm du lịch tập trung đông khách năm nay phải kể đến Động Phong Nha, động Thiên Đường, Suối Nước Moọc, sông Chày - hang Tối, TP Đồng Hới...

TP Đồng Hới (Quảng Bình)
TP Đồng Hới (Quảng Bình)

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Đặng Đông Hà, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch của địa phương được tổ chức an toàn, thu hút rất đông người dân và du khách, đặc biệt là Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2022 và Đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ; Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang; Chuỗi sự kiện phục vụ du khách và nhà đầu tư tại Khu đô thị Bảo Ninh 1... 

Đáng chú ý, do lượng khách du lịch tập trung đông, tại một số điểm tham quan du lịch đã xảy ra áp lực về giao thông, cung ứng các dịch vụ. Tình trạng chèo kéo du khách tuy đã được khắc phục nhưng vẫn còn diễn ra tại một số quán ăn, điểm du lịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần