Quảng Bình: Đua thuyền trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/9, trên dòng sông Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Tết Độc lập.

Hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, trên dòng sông Kiến Giang lại diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống chào mừng Tết Độc lập.
Hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, trên dòng sông Kiến Giang lại diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống chào mừng Tết Độc lập.
Từ mờ sáng, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về hai bên bờ sông Kiến Giang để hòa mình vào không khí sôi nổi, náo nhiệt của lễ hội.
Từ mờ sáng, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về hai bên bờ sông Kiến Giang để hòa mình vào không khí sôi nổi, náo nhiệt của lễ hội.
Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang là hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức thường niên, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, thượng võ trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang là hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức thường niên, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, thượng võ trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nguồn gốc của lễ hội bắt nguồn từ xa xưa và đã được truyền lại đến ngày nay. Ban đầu, lễ hội được tổ chức như một nghi thức để cầu cho mùa màng bội thu, thóc gạo đầy bồ, mưa thuận gió hòa, chế ngự thiên nhiên… Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, cứ mỗi dịp ngày Quốc khánh 2/9, bà con Nhân dân huyện Lệ Thủy lại nô nức tổ chức lễ hội mừng Tết Độc lập.
Nguồn gốc của lễ hội bắt nguồn từ xa xưa và đã được truyền lại đến ngày nay. Ban đầu, lễ hội được tổ chức như một nghi thức để cầu cho mùa màng bội thu, thóc gạo đầy bồ, mưa thuận gió hòa, chế ngự thiên nhiên… Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, cứ mỗi dịp ngày Quốc khánh 2/9, bà con Nhân dân huyện Lệ Thủy lại nô nức tổ chức lễ hội mừng Tết Độc lập.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 2 năm qua lễ hội đã phải tạm dừng. Hiện nay, Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang tiếp tục được tổ chức, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cũng như thu hút du khách đến với Quảng Bình.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 2 năm qua lễ hội đã phải tạm dừng. Hiện nay, Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang tiếp tục được tổ chức, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cũng như thu hút du khách đến với Quảng Bình.
Theo Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình, lễ hội có ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Thông qua những hoạt động này nhằm thu hút cộng đồng và du khách tham dự, không chỉ bảo tồn những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc mà còn góp phần đẩy mạnh các hoạt động du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình, lễ hội có ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Thông qua những hoạt động này nhằm thu hút cộng đồng và du khách tham dự, không chỉ bảo tồn những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc mà còn góp phần đẩy mạnh các hoạt động du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Từ đầu tháng 8 dương lịch, vùng đất Lệ Thuỷ lại trở nên náo nhiệt. Các đội có khoảng nửa tháng để tập luyện, sau đó sẽ là các cuộc đua xã, đua chia bảng và cuối cùng là cuộc đua diễn ra đúng dịp Quốc khánh 2/9.
Từ đầu tháng 8 dương lịch, vùng đất Lệ Thuỷ lại trở nên náo nhiệt. Các đội có khoảng nửa tháng để tập luyện, sau đó sẽ là các cuộc đua xã, đua chia bảng và cuối cùng là cuộc đua diễn ra đúng dịp Quốc khánh 2/9.
Lễ hội đua thuyền năm nay có sự tham gia của 24 thuyền nam, 9 thuyền nữ của các thôn, xã trên toàn huyện. Đường đua dài 24km đối với nam và 18km đối với nữ. Các địa phương có thuyền tham dự nhiều, như: xã An Thủy, Xuân Thủy… Năm nay là một trong những năm có số lượng thuyền bơi đông đảo nhất.
Lễ hội đua thuyền năm nay có sự tham gia của 24 thuyền nam, 9 thuyền nữ của các thôn, xã trên toàn huyện. Đường đua dài 24km đối với nam và 18km đối với nữ. Các địa phương có thuyền tham dự nhiều, như: xã An Thủy, Xuân Thủy… Năm nay là một trong những năm có số lượng thuyền bơi đông đảo nhất.
Với người dân Lệ Thủy, dù bận công việc hay tha hương nhưng rồi ai cũng sắp xếp để về quây quần, sum họp bên gia đình cùng tham gia lễ hội. “Dù ai đi tây về đông/Mồng 2 tháng 9 cũng mong về nhà/Về nhà xem hội quê ta/Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay”, người Lệ Thủy luôn tự hào rằng, đây là nơi ăn Tết Độc lập lớn nhất cả nước.
Với người dân Lệ Thủy, dù bận công việc hay tha hương nhưng rồi ai cũng sắp xếp để về quây quần, sum họp bên gia đình cùng tham gia lễ hội. “Dù ai đi tây về đông/Mồng 2 tháng 9 cũng mong về nhà/Về nhà xem hội quê ta/Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay”, người Lệ Thủy luôn tự hào rằng, đây là nơi ăn Tết Độc lập lớn nhất cả nước.
Sau cuộc đua tranh quyết liệt và sôi nổi, 2 đội thuyền nam và nữ của thôn An Xá (xã Lộc Thủy) đã giành giải nhất cuộc thi. Được biết, thôn An Xá là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kết quả nhất toàn đoàn của đội bơi càng nhân lên niềm vui dịp lễ hội, niềm tự hào cho quê hương.
Sau cuộc đua tranh quyết liệt và sôi nổi, 2 đội thuyền nam và nữ của thôn An Xá (xã Lộc Thủy) đã giành giải nhất cuộc thi. Được biết, thôn An Xá là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kết quả nhất toàn đoàn của đội bơi càng nhân lên niềm vui dịp lễ hội, niềm tự hào cho quê hương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần