Quảng Ngãi: Chuẩn bị đón 200 thai phụ về quê

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 200 phụ nữ mang thai ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh sẽ được tỉnh Quảng Ngãi đón về quê.

Sáng 13/9, tại cuộc họp bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành kế hoạch đưa đón 200 phụ nữ mang thai ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh về quê.
 Quang cảnh cuộc họp.
Việc tổ chức đưa đón được tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất. Các thai phụ được đón về tại sân bay Chu Lai, tất cả chi phí do UBND tỉnh chi trả.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất, từ 18 giờ chiều 13/9, tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Trà Phong (Trà Bồng) và toàn bộ TP Quảng Ngãi trong 14 ngày tới. Trong đó, tiếp tục phong tỏa chặt tại xã Nghĩa An và các khu vực có ca F0 trên địa bàn Thành phố.
Các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bồng (trừ xã Trà Phong) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Các huyện, thị xã còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19, ở mức “nguy cơ” theo Quyết định 2686 của Bộ Y tế.
 TP Quảng Ngãi tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay Quảng Ngãi ghi nhận 982 ca Covid-19. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên địa bàn TP Quảng Ngãi với 4 ổ dịch mới xuất hiện trong 2 tuần qua. Mới nhất là ổ dịch tại tổ 1, phường Trần Hưng Đạo với 8 ca cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây. Ngành y tế đang nhanh chóng khoanh vùng, khống chế các ổ dịch này để tránh lây lan ra cộng đồng.
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân xã Nghĩa An.
Ổ dịch tại xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều ca bệnh mới tại 5/6 thôn qua xét nghiệm tầm soát lần 3 và lần 4. Để nhanh chóng kiểm soát ổ dịch này, ngành y tế đang thực hiện kế hoạch xét nghiệm 3 ngày/lần đối với tất cả người dân ở thôn Tân An, Phổ Trung và Phổ Trường. Đồng thời, phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp bảo vệ “vùng xanh” còn lại ở xã Nghĩa An là thôn Tân Thạnh.