Quảng Ngãi công bố kết quả xét nghiệm 269 công dân trở về từ vùng có dịch Covid-19

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 269 công dân Việt Nam trở về từ Pháp, Bờ Biển Ngà và một số nước châu Phi đang được cách ly theo dõi y tế tại tỉnh Quảng Ngãi đều âm tính với Sars-CoV-2.

Ngày 27/7, thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện sức khỏe của 269 công dân này ổn định, không sốt, không ho và đang được cách ly theo dõi y tế đủ 14 ngày theo quy định.
269 công dân trở về từ vùng có dịch đều âm tính với Covid-19.
Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 24/7, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận, cách ly theo dõi y tế an toàn đối với 269 công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch Covid-19.
Ngay khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng, tất cả số công dân này đã được đưa thẳng về 2 khu cách ly tập trung của tỉnh là: Trung tâm bồi dưỡng, huấn luyện, giáo dục quốc phòng tại TP Quảng Ngãi, trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi tại thị xã Đức Phổ. Tất cả số 269 công dân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pastuer Nha Trang xét nghiệm.
Liên quan đến trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại địa phương, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi đến Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (cơ sở 2), Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) để tiếp tục điều trị. Đến sáng 27/7, sức khỏe của bệnh nhân số 419 ổn định, sốt nhẹ và không ho.
Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.
Bác sĩ Võ Hùng Viễn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cho biết: "Hiện sức khỏe của bệnh nhân số 419 ổn định, có biểu hiện sốt nhẹ và không ho. Ngoài ra, người nhà của bệnh nhân đã được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để cách ly, theo dõi y tế đủ 14 ngày theo quy định. Khu cách ly cũng bố trí lực lượng, phòng ở riêng nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly".
Được biết, Trung tâm Y tế dự phòng TP Quảng Ngãi đã lấy 9 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 419 để gửi đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.
Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 1 kíp y, bác sĩ chuyên khoa nội và bệnh nhiệt đới ra hỗ trợ điều trị cho Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế cử đội cơ động phản ứng nhanh hỗ trợ Quảng Ngãi về chuyên môn điều trị bệnh nhân Covid-19. Dự kiến, trong ngày hôm nay các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế sẽ đến Quảng Ngãi.