Quảng Ngãi: Khống chế đối tượng tâm thần làm náo loạn bệnh viện

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi được chuyển lên bệnh viện tâm thần, Đinh Văn Máy quay trở lại bệnh viện đa khoa Quảng ngãi, tưới xăng đốt ở khu vực phòng khám và đập phá tài sản.

Chiều 6/4, ông Huỳnh Giới - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xác nhận vừa có một vụ gây rối, đập phá tài sản tại bệnh viện.

 Khu vực Máy tưới xăng và đập phá tài sản của bệnh viện.
Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Đinh Văn Máy (SN 1985, Làng Đuốc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) được chuyển xuống khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.
Sau khi được thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có biểu hiện tâm thần nên làm thủ tục chuyển lên bệnh viện tâm thần để điều trị.
Cho rằng bị từ chối chữa bệnh, Máy quay trở lại phòng khám bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, tưới xăng, châm lửa đốt ở khu vực trên, đập phá làm hư hỏng 1 máy tính và một số thiết bị khác.
Đinh Văn Máy cố thủ trong phòng khám, sau đó lợi dụng lúc các lực lượng chữa cháy đã di chuyển tới phòng cấp cứu, nhưng khu vực này bị khóa cửa nên Máy tiếp tục đi đến khu vực nội soi ở tầng trên. Tại đây, đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế và đưa đi.
 Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế.
Được biết, Đinh Văn Máy có 4 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp và sử dụng trái phép ma túy; đối tượng không còn cha mẹ (đã chết), có vợ nhưng đã bỏ nhau (vợ bị thiểu năng trí tuệ).
Gần đây, đối tượng có biểu hiện tâm thần, hay quậy phá, trộm cắp vặt, bị đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi. Khỏi bệnh, Bệnh viện thông báo cho gia đình, nhưng do không còn ai nhận, nên sau khi ra viện, Máy không về địa phương mà sống lang thang, luẩn quất quanh khu vực bệnh viện, trộm cắp vặt.