Quảng Ngãi: Kiện toàn nhân sự chủ chốt cấp huyện, thành phố

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một thời gian luân chuyển, chỉ định và giới thiệu bầu đến nay, chức danh chủ chốt (bí thư, chủ tịch UBND) ở 13/13 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Ngãi đã được kiện toàn.

Sáng 10/3, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB & XH) Lương Kim Sơn được luân chuyển và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Tân Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Lương Kim Sơn.
Ông Lương Kim Sơn (sinh 1969), quê ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, ông Sơn từng giữ chức vụ Phó văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi.
Trường hợp thứ 2 là Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Đặng Minh Thảo, được luân chuyển và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Tân Bí thư Huyện ủy Trà Bồng Đặng Minh Thảo.
Ông Đặng Minh Thảo (sinh 1982), quê ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, có trình độ Thạc sỹ Khoa học chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện ủy, ông Thảo từng giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Sơn Hà; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi….
Như vậy sau một thời gian luân chuyển, chỉ định và giới thiệu bầu đến nay, chức danh chủ chốt (bí thư, chủ tịch UBND) ở 13/13 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Ngãi đã được kiện toàn.
Đối với cấp sở, ngành và tương đương của tỉnh, hiện các chức danh lãnh đạo chủ chốt còn khuyết, gồm: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần