Quảng Ngãi tiêu hủy hàng nghìn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số lượng hàng hóa bị tiêu hủy lần này lên đến hàng nghìn sản phẩm với 59 chủng loại. Tất cả đều xếp vào hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không được phép lưu thông trên thị trường.

Ngày 16/6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hàng nghìn sản phẩm bị tiêu hủy.

Số hàng hóa bị tiêu hủy lần này lên đến hàng nghìn sản phẩm, với 59 chủng loại. Tất cả đều xếp vào loại hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không được phép lưu thông trên thị trường. Đáng chú ý, các mặt hàng quần áo, đặc biệt là quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, quần áo đã qua sử dụng, bánh kẹo, đường nhập lậu, vật tư, thiết bị không đảm bảo, không đủ điều kiện lưu thông ngoài thị trường.

Tổng trị giá đợt tiêu hủy ước trên 1 tỷ đồng. Đây là số hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tịch thu phần lớn trong năm 2019.

Hội đồng tiêu hủy hàng hóa đã giám sát số lượng, thống nhất các phương án xử lý. Một số sản phẩm tiêu hủy tại chỗ bằng cách đập vỡ, bỏ phế liệu, sau đó toàn bộ sản phẩm đều được trực tiếp mang đến bãi rác Đồng Nà (xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) tưới xăng dầu đốt cháy, và giao cho công ty môi trường chôn lấp.