Quảng Ninh: Khởi tố 11 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/7, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề.

 Cơ quan công an khởi tố vụ án đánh bạc dưới hình thức lô đề.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đinh Đức Thủy, SN 1992; Vũ Xuân Quý, SN 1985; Đinh Xuân Trường, SN 1999; Lê Văn Lương, SN 1982, đều trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long; Nguyễn Khắc Hoàn, SN 1971, trú tại tổ 9, khu 2, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long; Phạm Tuấn Anh, SN 1984, trú tại: tổ 17, khu 2, phường Hồng Gai, TP Hạ Long và Nguyễn Tùng Anh, SN 1994, trú tại tổ 1, khu 4, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 54 bảng ghi số lô đề, 13 phơ đề, 4 xe máy, 20 điện thoại di động, 1 cây máy tính, 6 máy tính cầm tay, 1 máy tính bảng và số tiền 177.844.000 đồng.
Trước đó vào ngày 28/6, tại tổ 1 khu 5A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, cơ quan Công an đã phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, số đề.
Căn cứ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an tiếp tục vận động 4 đối tượng đầu thú về hành vi đánh bạc, gồm: Đỗ Thị Nguyên, SN 1964, trú tại tổ 8, khu 3B, phường Giếng Đáy; Nguyễn Văn Điệp, SN 1983, trú tại tổ 10, khu 3, phường Bãi Cháy; Tăng Tiểu Ngọc, SN 1973, trú tại: tổ 13, khu 3A, phường Giếng Đáy và Vũ Chiến Thắng, SN 1972, trú tại tổ 1, khu 5A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.