Quảng Trị: Cháy tàu trên biển, 5 ngư dân được cứu vào bờ an toàn

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi đang đánh bắt cá trên vùng biển Quảng Trị, tàu cá của ngư dân tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy. Lực lượng bộ đội biên phòng đã nhanh chóng huy động người, phương tiện kịp thời ứng cứu, đưa toàn bộ ngư dân vào bờ an toàn.

5 ngư dân được trên tàu cá gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.
Khoảng 1 giờ 18 phút ngày 15/7, tại khu vực vùng biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, tàu cá mang số hiệu NA 95768 TS do ông Lê Bá Nam (SN 1976, trú tại xã Quỳnh Lập, huyện Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng bất ngờ bốc cháy. Chiếc tàu bị cháy cách bờ biển khoảng 1.000m, ngoài ông Nam còn có 4 ngư dân khác.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã nhanh chóng tổ chức lực lượng và huy động các tàu ngư dân ra ứng cứu. Tuy nhiên lúc này, ngọn lửa đã bao trùm gần như toàn bộ chiếc tàu. Qua tổ chức tìm kiếm, ứng cứu, lực lượng bộ đội biên phòng và ngư dân địa phương đã đưa toàn bộ 5 nạn nhân vào bờ an toàn.
 Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ chiếc tàu cùng ngư lưới cụ, gây chìm tàu xuống biển.
Ngay sau khi được đưa vào bờ, 5 ngư dân đã được lực lượng quân y kiểm tra, khám sức khỏe. Hiện toàn bộ 5 ngư dân sức khỏe đều ổn định. Đồng thời, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đang tổ chức bảo vệ hiện trường và tiến hành kê khai y tế đối với 5 ngư dân cho tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng cá Cửa Tùng nhằm thực hiện theo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Bước đầu, xác định vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ chiếc tàu cùng các ngư lưới cụ, ước thiệt hại khoảng 9 tỷ đồng.