Quảng Trị: Đảm bảo an toàn cho học sinh ngày tựu trường

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khác với những năm học trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Trị không tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Để chuẩn bị cho các em bước vào năm học mới an toàn, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã thực hiện các giải pháp vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Ngày 6/9, 344 trường học các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức ngày tựu trường, đón học sinh trở lại trường học sau những tháng nghỉ hè. Không cờ hoa, không tiếng trống trường chào năm học mới như hằng năm nhưng công tác đón học sinh, đặc biệt các em học sinh bước vào lớp 1 đã được các trường chuẩn bị chu đáo.
Riêng 29 trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khai giảng và học trực tuyến, ngoài ra 24 trường cấp mầm non chưa tổ chức dạy học. Đây là những trường học trên địa bàn TP Đông Hà - khu vực phát hiện các ca Covid-19 cộng đồng và hiện đang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.
Ban giám hiệu Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Vĩnh Linh) tổ chức đón các học sinh lớp 1 gọn nhẹ giúp các em cảm nhận được niềm vui của ngày tựu trường.
Ông Võ Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: Ngoại trừ các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lồng ghép ngày tựu trường, khai giảng và ngày học đầu tiên vào ngày 6/9/2021. Theo đó, đối với cấp mầm non tổ chức khai giảng tại 8 huyện và thị xã với hình thức khai giảng trực tiếp theo từng lớp với các hoạt động vui chơi, văn nghệ.
Đối với các cấp Tiểu học, THCS, THPT và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại 8 huyện và thị xã tổ chức tựu trường dưới hình thức gọn nhẹ theo từng lớp, giáo viên chủ nhiệm chào đón học sinh, đọc thư Chủ tịch nước gửi thầy cô giáo và học sinh nhân năm học mới, truyền thông điệp của Hiệu trưởng nhà trường đến các em học sinh. Sau đó, tổ chức ngoại khóa cho học sinh thông qua tiết học về kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch Covid-19.  
Tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh), ngay từ những ngày trước công tác vệ sinh, khử khuẩn tại lớp học, bếp ăn, nhà ăn… đã được nhà trường triển khai nhằm chuẩn bị đón các học sinh trở lại trường. Sáng 6/9, nhà trường đã tổ chức đón học sinh tại 3 cổng ra, vào cho học sinh các khối lớp nhằm đảm bảo giãn cách và trật tự giao thông.
Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cho các em học sinh lớp 1 vệ sinh cá nhân nhằm góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhà trường cũng đã bố trí giáo viên đón học sinh ngay tại cổng và dẫn các em vào lớp. Mọi học sinh đều được kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở thực hiện nghiêm túc quy định 5K phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
“Năm nay, nhà trường có đón 154 em học sinh lớp 1 với 4 lớp học, để các em khỏi bỡ ngỡ và cảm nhận được niềm vui của năm học mới, giáo viên cùng nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón học sinh. Đồng thời, hướng dẫn các em các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19”, cô Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết.
Cùng với các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, sáng nay nhà trường và trên 960 học sinh trường Tiểu học & THCS Ba Tầng (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa) tựu trường năm học mới. Để chuẩn bị đón học sinh, ngoài các công tác triển khai đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, từ những ngày trước, giáo viên đã đến tận từng gia đình, vận động các em đến lớp, đến trường. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh, phụ huynh thực hiện quy định 5K phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Học sinh trường Tiểu học & Trung học cơ sở Ba Tầng được kiểm tra thân nhiệt cùng việc thực hiện biện pháp 5K trước khi vào lớp.
Thầy Hoàng Vũ Bằng Giao - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Ba Tầng chia sẻ: Do là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống còn nhiều khó khăn. Để tạo điều kiện cho các em học sinh, nhà trường và chính quyền địa phương cũng như huy động các nguồn lực để chuẩn bị sách, vở giúp các em học sinh đến lớp, đến trường.

 Cùng với ngành giáo dục, chính quyền địa phương và các nguồn hỗ trợ, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cơ bản đã có đủ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được Sở và các phòng chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Những trường tổ chức tựu trường đã tổ chức dọn vệ sinh toàn trường, vệ sinh lớp học, khử khuẩn lớp học, khu làm việc, khu bán trú, bếp nấu ăn, nhà ăn, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, phòng cách ly y tế… đảm bảo theo quy định của ngành Y tế.
Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng các phương án dạy học để sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến khi tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp khác trên địa bàn.