Quảng Trị: Phong tỏa tạm thời gần 890 hộ dân khi số ca Covid-19 tăng nhanh

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong thời gian ngắn, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tăng nhanh. Trước tình hình trên, UBND huyện Vĩnh Linh đã quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ xã này để phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 16/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã công bố về 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 13 trường hợp trên địa bàn xã Vĩnh Thái, xã Trung Nam của huyện Vĩnh Linh và có đến 8 trường hợp giám sát cộng đồng.
Trước đó, vào ngày 12/12/2021, xã Vĩnh Thái bắt đầu ghi nhận ca mắc SARS-CoV-2. Chỉ trong thời gian ngắn, đến 7 giờ ngày 16/12, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh ghi nhận 87 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó riêng xã Vĩnh Thái có 85 trường hợp.
Hiện 6/7 thôn của xã này đều ghi nhận các ca nhiễm, trong đó đa phần là các ca cộng đồng. Qua công tác điều tra, truy vết xác định trên địa bàn xã Vĩnh Thái có 725 trường hợp F1 và hơn 1.000 trường hợp F2.
 Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã Vĩnh Thái.
Ông Nguyễn Hữu Trường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái cho biết: Đối với các trường hợp F0 đã được chuyển đến các khu cách ly điều trị, cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1. Riêng trong tổng số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã Vĩnh Thái có trên 70% là học sinh. Tuy nhiên, dự báo số ca nhiễm mới vẫn còn tăng.
Trụ sở UBND xã cũng trở thành khu vực cách ly tạm thời và hầu hết cán bộ xã ở lại trực tiếp tại đây vì liên quan đến 1 ca F0 là cán bộ xã.
Tại trường THPT Vĩnh Linh (tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) đã chuyển qua dạy học trực tuyến vì liên quan đến 3 trường hợp F0 là học sinh (người xã Vĩnh Thái). Một số học sinh tại một số trường trên địa bàn huyện Vĩnh Linh cũng nghỉ học vì liên quan đến các trường hợp F1, F2.
Tuy nhiên, qua công tác điều tra, truy vết một số ca F0 có lịch trình di chuyển phức tạp đến nhiều địa phương của huyện Vĩnh Linh với nhiềm địa điểm công cộng, như: chợ, trường học, quán ăn, nhà hàng… Bên cạnh đó, việc xác định nguồn lây nhiễm vẫn đang được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng triển khai.
 Lực lượng chức năng chuẩn bị chốt chặn theo quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ xã Vĩnh Thái.
Trước tình hình trên, ngày 16/12, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã Vĩnh Thái.
Phó Chủ tịch UBND Hoàng Nam cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Vĩnh Thái diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát và lây lan ra các địa phương khác. Đồng thời, đẩy nhanh công tác truy vết, xét nghiệm nhằm kịp thời phát hiện các ca bệnh.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền địa phương, ngành chức năng huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Thái chủ động, quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo cấp độ 4 trên địa bàn xã Vĩnh Thái.
Chiều ngày 16/12, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời toàn bộ xã Vĩnh Thái (với 888 hộ dân, gần 3.500 nhân khẩu). Thời gian thực hiện kể từ 14 giờ 30 phút ngày 16/12 đến khi có thông báo mới.
Đồng thời, huyện Vĩnh Linh tiến hành phối hợp với ngành y tế, tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã Vĩnh Thái và các hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn huyện này.