Quảng Trị: Tiêu hủy hơn 200 con lợn bị dịch tả châu Phi

Đức Vinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong hai ngày, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tiêu hủy 217 con lợn bị dịch tả châu Phi của hàng chục hộ dân ở huyện Hải Lăng.

Ngày 3/6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, trong hai ngày (1 - 2/6), đơn vị đã tiến hành tiêu huỷ 217 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi của 35 hộ dân ở 8 xã thuộc huyện Hải Lăng, trong đó tại xã Hải An có số lợn bị tiêu hủy nhiều nhất với 149 con với trọng lượng gần 9 tấn.
 Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiêu độc khử trùng tại nơi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.
Trước đó, vào cuối tháng 5/2019, sau khi nhận được tin báo có lợn bệnh và chết bất thường tại các xã Hải An, Hải Chánh, Hải Tân, Hải Ba, Hải Vĩnh, Hải Lâm, Hải Sơn, Hải Quế, huyện Hải Lăng đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Cơ quan Thú y vùng III xét nghiệm. Kết quả, các mẫu gửi đi xét nghiệm đều dương tính với virus tả lợn châu Phi, nên cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiến hành tiêu huỷ đàn lợn bị dịch với tổng trọng lượng gần 16 tấn.
Được biết, đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên đàn lợn của 49 hộ dân tại huyện Hải Lăng, TP Đông Hà và huyện Gio Linh với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu huỷ là 317 con.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần