Roland Garros chính thức dời lịch vì Covid-19

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên đoàn quần vợt Pháp (FFT) vừa ra tuyên bố về việc dời lịch thi đấu của Roland Garros 2020.

Theo đó, giải đấu sẽ chuyển lịch dự kiến từ ngày 18/5 - 7/6 thành từ ngày 20/9 - 4/10. Động thái này của FFT được nhiều phía hoan nghênh bởi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại châu Âu.
Trong thông báo trên trang chủ của Roland Garros nêu rõ: "Mặc dù không ai có thể dự đoán được tình hình sẽ ra sao vào ngày 18/5 tới. Tuy nhiên, những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiện tại khiến chúng tôi không thể tiếp tục chuẩn bị và tổ chức giải đấu đúng như dự kiến.
Để hành động có trách nhiệm với cộng đồng và bảo vệ sức khỏe của nhân viên nhưng cũng bảo đảm quyền lợi các nhà cung cấp dịch vụ của giải đấu nên liên đoàn quần vợt Pháp quyết định vẫn sẽ tổ chức giải đấu từ ngày 20/9 đến ngày 4/10". Chủ tịch của FFT, Bernard Giudicelli cũng thừa nhận đây là một quyết định khó khăn nhưng bắt buộc phải làm thế.
Việc dời lịch thi đấu của Roland Garros có thể tạo nên một năm kỳ lạ nhất của làng quần vợt khi hai giải Grand Slam sẽ tổ chức cách nhau đúng... 1 tuần. Theo lịch dự kiến, giải Grand Slam US Open sẽ được tổ chức từ ngày 31/8 đến ngày 13/9. Điều này đồng nghĩa với việc Laver Cup nhiều khả năng sẽ bị hủy bỏ do lịch dự kiến là từ ngày 25 đến ngày 27/9 tại Boston, Mỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần