Sẵn sàng đặt hàng văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô thực hiện lĩnh vực VHNT

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với giới văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô.

Ngày 18/2, đồng chí Nguyễn Đức Chung – Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có cuộc gặp gỡ với giới văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô là hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Nội và cán bộ Câu lạc sỹ quan hưu trí TP Hà Nội, nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017.
Hà Nội - Một năm phát triển toàn diện

Tại các nơi đến, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin kết quả hoạt động của TP năm 2016. Theo Chủ tịch UBND TP, ngay từ đầu năm Đảng bộ, chính quyền đã quyết bắt tay triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Thành ủy Hà Nội đã xây dựng xong 8 Chương trình công tác lớn toàn khóa của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, sớm hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước. Hoạt động của các cơ quan chính quyền từ TP tới cơ sở phường xã đều có chuyển biến tích cực, xác định rõ mục tiêu: lấy người dân, DN làm đối tượng phục vụ. Kết quả, năm 2016, tổng sản phẩm GRDP năm 2016 TP tăng trưởng 8,2% cao nhất cả nước; thu ngân sách vượt xa dự toán, tăng hơn 10%;…
 Sáng 18/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung gặp gỡ các văn nghệ sỹ Thủ đô nhân dịp Xuân 2017
Đây cũng là năm ghi dấu ấn thu hút vốn FDI, đạt hơn 3,1 tỷ USD, tăng 2,93% so năm 2015, có thêm 23.000 DN thành lập mới, với nguồn vốn đăng ký đạt trên 277 nghìn tỷ đồng ; nguồn vốn đầu tư cho xã đạt trên 477 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 30% của cả nước…

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; y tế, giáo dục được quan tâm phát triển; xã hội ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, trở thành điểm hấp dẫn thu hút trên 10 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 4,1 triệu lượt khách quốc tế; nông nghiệp đạt tăng trưởng 2,43%, cao hơn bình quân trung cả nước là 1,77%, đã có 366 xã/384 xã (chiếm 66,6%) và 2 huyện (Đan Phượng, Đông Anh) đạt chuẩn nông mới; Công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay Hà Nội 100% DN kê khai thuế trên mạng điện tử, 98% thủ tục Hải quan giải quyết trên mạng điện tử…

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, TP cũng đã hoàn thành kiện toàn, sắp xếp 22 sở, ngành, 41 Ban quản lý dự án (BQL DA) thuộc các sở, ngành (sau sát nhập còn 5 BQL DA chuyên ngành trực thuộc TP), theo hướng tinh giản, bảo đảm hoạt động hiệu quả, theo phương châm “rõ người, rõ việc”.

TP quan tâm người có công với đất nước, đã triển khai kế hoạch xây dựng, sửa chữa 7.298 nhà ở cho người có công và sẽ hoàn thành việc này vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/2017) .

Nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân

Trò chuyện với các văn nghệ sỹ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, mục tiêu phát triển của TP là, tiếp tục ưu tiên nguồn lực, triển khai các dự án công trình, nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân Thủ đô. Năm 2016, Hà Nội đã triển khai chương trình trồng 1 triệu cây xanh, trong đó đã thực hiện trồng trên 210 nghìn cây; xử lý ô nhiễm môi trường; tập trung đổi mới ngành y tế; xây dựng Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá tiêu chuẩn châu Âu để bước đầu tầm soát ung thư tiêu hoá cho Nhân dân toàn TP “Thủ tục đơn giản.

Công việc này do Trạm y tế phường thực hiện cho những người từ độ tuổi từ 40 trở lên, sẽ miễn phí với người có bảo hiểm y tế ”, Chủ tịch TP thông tin và cho biết, năm 2017, TP tiếp tục đầu tư cải tạo nhiều bệnh viện, đào tạo chuyên sâu cho các y bác sỹ và Thủ đô sẽ sớm hoàn thành việc lập sổ khám chữa bệnh, theo dõi sức khoẻ từng người dân…
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc thọ và tặng quà các cán bộ sỹ quan Công an hưu trí Thủ đô chiều 18/2
Theo Chủ tịch UBND TP, trong 51 dự án trọng điểm, TP xác định có đến 6 dự án thuộc lĩnh vực văn hoá. Theo đó, TP chủ trương quy hoạch lại hồ Tây, tới đây sẽ thiết kế xây dựng nhà hát Opera tiêu chuẩn thế giới và 1 cột nước cao 160m ở đây; nghiên cứu, triển khai xây dựng khu đua thuyền trong nước vào quốc tế, trung tâm đào tạo vận động viên...

Tại khu công viên và Hồ điều hoà CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, xây dựng một nhà hát Bông Sen ở hồ và Nhà hát đa năng được các chuyên gia Úc thiết kế, cao 54m với 5 bông sen, tại đây sẽ có khu biểu diễn đa năng tiêu chuẩn quốc tế; trung tâm khởi nghiệp… Mục tiêu, là TP muốn tạo thêm nhiều điểm nhấn văn hoá phục vụ Nhân dân và du khách quốc tế.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP, các chuyên gia Pháp cho rằng, Hà Nội đang sở hữu một số công trình có giá trị lịch sử đặc biệt, như cầu Long Biên – được coi là “tháp Effel nằm ngang của Việt Nam”.

Thời gian tới, TP tiếp tục nghiên cứu, khai thác không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Đến nay, TP đã hợp tác với hãng Hàng không Vietnam Airlines ký kết với Vương quốc Anh, tổ chức biểu diễn các chương trình hòa nhạc hàng năm; ngoài ra, TP chủ trương tổ chức các chương trình văn hóa truyền thống dân tộc vùng miền, tổ chức giới thiệu ẩm thực các nước ASEAN… Đại sứ quán các nước rất hoan nghênh, ủng hộ ý tưởng này, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung thông tin.
Hà Nội là nơi đáng sống

Trước thông tin của Chủ tịch UBND TP, không khí buổi tại buổi gặp mặt, như vỡ òa… Các văn nghệ sỹ, trí thức vừa xúc động và bày tỏ ấn tượng, sau hơn 1 năm nhậm chức, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung cùng tập thể lãnh đạo TP, đã triển khai một núi công việc lớn, đặc biệt là sự đổi thay trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, có bước đột phá, hiệu quả…

Nội dung các công việc đều có kế hoạch, bài bản; khoa học gắn với đặc điểm và thực tiễn, có tầm nhìn xa, căn cơ , bền vững, như trong lĩnh vực xử lý môi trường, đặc biệt là chương trình trồng 1 triệu cây xanh, xử lý ô nhiễm các hồ và kế hoạch khai thác, quản lý sử dụng…

Nhà thơ Vũ Quần Phương- người từng đến nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới xúc động chia sẻ: “Tôi có một người bạn ở địa phương khác, đến sống ở Hà Nội được vài chục năm nhận xét, những đổi thay của TP gần một năm qua, đã đưa Hà Nội thực sự là nơi đáng sống”.

Đồng tình với nhận định này, Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến bày tỏ mong muốn, đồng chí Chủ tịch UBND TP mạnh khỏe, tiếp tục chỉ đạo và hoàn thành những mục tiêu lớn, vì sự phát triển Thủ đô. Giới văn nghệ sỹ luôn sát cánh, đồng hành cũng sự nghiệp phát triển thủ đô.

Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh (Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Hà Nội) chia sẻ, hôm nay qua thông tin của Chủ tịch TP, anh em mới biết, bao nhiều công việc TP đã làm và đang triển khai. Nhân đây, ông đề nghị TP có cơ chế cung cấp thông tin cho các Hội chuyên ngành (âm nhạc, hội họa, văn học…) để góp phần, thực hiện các nhiệm vụ của TP.

Thay mặt các văn nghệ sỹ, trí thức, Nhà thơ Bằng Việt – Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, đã trân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP và khẳng định, văn nghệ sỹ, trí thức, sẽ làm hết sức mình, để góp phần vào sự phát triển TP.

Cảm ơn những tình cảm và những nhật xét tốt đẹp, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung gửi lời sức khỏe tới các hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội và mong muốn giới văn nghệ sĩ trí thức Thủ đô sẽ ngày càng có thêm nhiều sáng tác ý nghĩa, là cầu nối quan trọng, chung sức đồng lòng cùng lãnh đạo TP Hà Nội xây dựng Hà Nội phát triển hài hòa, bền vững. Đồng chí cũng khẳng định, TP sẵn sàng đặt hàng các văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô thực hiện các đề án, chương trình về lĩnh vực VHNT, gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá, nhằm xây dựng Người Hà Nội thanh lịch văn minh, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và giàu đẹp.

*Chiều cùng ngày, dự buổi gặp mặt với Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí CA TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trân trọng tri ân những thế hệ cán bộ công an TP, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, chính trị cũng như sự phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô.

Đồng chí cũng cảm ơn, về sự ủng hộ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và chúc các cán bộ sỹ quan hưu trí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển Thủ đô.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dã chúc thọ và tặng quà các sỹ quan công an hưu trí tuổi từ 85 đến 90 trở lên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần