Sau THAAD, Mỹ triển khai máy bay chiến đấu không người lái cho Hàn Quốc

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ mới điều các máy bay tấn công không người lái tới Hàn Quốc vài ngày sau khi bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa cho Seoul.

 
Các chiến đấu cơ này thuộc Hệ thống Đại bàng Xám Trên không (UAS) tới Hàn Quốc là một phần của kế hoạch triển khai đội máy bay không người lái lớn hơn, với sự tham gia của lực lượng từ mọi phân khu Quân đội Mỹ.
Theo người phát ngôn lực lượng quân đội Mỹ Christopher Bush, “UAS sẽ bổ sung lực lượng trinh sát cho không quân Mỹ tại Hàn Quốc”.
Trước đó, Triều Tiên đã triển khai 2 vụ thử hạt nhân và một loạt cuộc thử tên lửa kể từ đầu năm 2016. Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Nikki Haley cho biết Washington đang đánh giá lại chiến lược chính sách liên quan tới Triều Tiên và “mọi lựa chọn đều đang được xem xét”.
Đại bàng Xám là máy bay chiến đấu không người lái do Công ty General Atomics sản xuất. Các máy bay sẽ được tập kết tại cơ sở không quân Kunsan, cách Thủ đô Seoul 180km về phía Nam, tuy nhiên chỉ là tạm thời.
Hôm 7/3, Mỹ đã đưa những “bộ phận đầu tiên” của Hệ thống Phòng vệ Tên lửa Tầm cao (THAAD) tới Hàn Quốc, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
Bắc Kinh cho rằng, một khi được lắp đặt tại Hàn Quốc, radar của pin THAAD có khả năng theo dõi các hành động vượt qua lãnh thổ Triều Tiên, tiến sâu vào Trung Quốc.