Sẽ cấm xe khách trên 30 chỗ vào khu trung tâm TP Hồ Chí Minh

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là câu trả lời của Sở Giao thông vận tải tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh vào chiều 10/11.

Trước tình trạng hàng loạt cửa hàng xăng dầu (CHXD) tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đóng cửa trong nhiều ngày qua. Tại buổi họp báo định kỳ, ông Ngô Hồng Y - Trưởng phòng Thương mại Sở Công thương cho biết, đến thời điểm này có 90% CHXD trên địa bàn vẫn đảm bảo nguồn cung.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải Sở GTVT cho biết tới đây sẽ cấm xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm TP Hồ Chí Minh và gần khu vực Bến xe Miền Tây và Bến xe Miền Đông.
Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải Sở GTVT cho biết tới đây sẽ cấm xe khách trên 30 chỗ vào trung tâm TP Hồ Chí Minh và gần khu vực Bến xe Miền Tây và Bến xe Miền Đông.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu, Sở Công thương đã tổ chức nhiều cuộc họp với thương nhân đầu mối để ghi nhận khó khăn, vướng mắc. Nội dung nào của UBND TP, hoặc của các Sở ngành thì giải quyết, còn nội dung nào thuộc Trung ương thì Sở tham mưu cho UBND TP kiến nghị Bộ Công thương, Chính phủ giải quyết.

Sở Công thương cũng vận động thương nhân lớn chia sẻ cho những DN thiếu nguồn cung; thương nhân có chuỗi cửa hàng thì gia tăng thời gian hoạt động dài hơn để phục nhu cầu người dân. Sở đã tổng hợp thương nhân phân phối, các đầu mối cung cấp và đề xuất Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP cho những phương tiện vận chuyển xăng dầu của những DN này được phép lưu thông vào những giờ hạn chế lưu thông cho đến ngày 15/1/2023.

Ngoài ra, Sở Công thương cũng phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát các CHXD ngừng hoạt động để kiểm tra nguyên nhân cụ thể và có giải pháp xử lý kịp thời.

Tại buổi họp, vấn đề xe dù bến cóc cũng được báo chí đặt ra. Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải Sở GTVT cho biết, việc giải quyết xe dù bến cóc đã được UBND TP giao trách nhiệm về các quận, huyện và TP Thủ Đức. Các lực lượng khác là Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở GTVT và Cảnh sát giao thông phối hợp kiểm tra xử lý. Lực lượng TTGT đã phối hợp tăng cường kiểm soát theo chuyên đề, kiểm tra các tuyến đường có hoạt động đón khách hoặc trong những khuôn viên có bãi xe. Từ đây đến Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng TTGT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý. Sở GTVT cũng đã chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung lắp thêm nhiều camera tại các tuyến đường có xe dừng đỗ đón khách nhằm làm cơ sở xử lý vi phạm. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã phát hiện 1.709 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2,475 tỷ đồng.

Đối với khu vực đường Mai Chí Thọ thuộc TP Thủ Đức, có 2 điểm dừng đón trả khách cố định đã được Sở GTVT cho phép hoạt động. Còn việc cấm xe trên 30 chỗ, xe tải nặng vào trung tâm TP, trong thời gian qua Sở GTVT đã thực hiện nhiều giải pháp, kết quả đạt được chưa như mong muốn. Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Sở GTVT cũng đã xây dựng phương án hạn chế xe khách giường nằm vào TP và dự kiến cấm vào các tuyến như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, hành lang ra vào Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông…, khi nào được UBND TP chấp thuận thông qua phương án sẽ thực hiện.

Tại buổi họp, một vấn đề khác cũng được người dân quan tâm là bức tường chia cách giữa 2 khu dân cư cao cấp dọc bờ sông Sài Gòn sẽ giải quyết thế nào để góp phần giảm ùn tắc giao thông? Ông Đỗ Ngọc Hải cho rằng bức tường đó do Saigon Pearl quản lý. Sáng mai 11/11, Sở GTVT sẽ có buổi làm việc với các đơn vị liên quan theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Quan điểm của Sở GTVT là làm sao có thêm tuyến đường để tổ chức giao thông được thuận tiện.