Sẽ xử lý cá nhân liên quan đến lỗi soạn thảo văn bản trong Thông tư 45

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với việc đính chính văn bản, Bộ GTVT sẽ có hình thức xử lý đối với những cá nhân để xảy ra lỗi gây nhầm lẫn trong Thông tư 45.

Liên quan đến sơ xuất trong quá trình đánh máy của bộ phận soạn thảo văn bản dẫn đến sai sót về thông tin về việc nhiều loại giấy tờ như thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo, GPLX… không được làm thủ tục lên máy bay, Bộ GTVT cho biết đã yêu cầu Vụ Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam làm đính chính đi kèm Thông tư 45 và sẽ có hình thức xử lý đối với những cá nhân liên quan để xảy ra lỗi soạn thảo văn bản không chuẩn mực và đảm bảo quy định.
  Thẻ Nhà báo và nhiều loại giấy tờ khác vẫn được chấp nhận làm thủ tục lên tàu bay.
Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, trong Thông tư 45/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2016/TT-BGTVT về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ GTVT vừa ban hành có nội dung quy định bắt đầu từ ngày 15/1/2018, nhiều loại giấy tờ như thẻ Đảng, thẻ Nhà báo; giấy phép lái xe ô tô, mô tô; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam sẽ không được làm thủ tục lên tàu bay.

Thông tin trên ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của dư luận. Sau khi thông tin trên được đăng tải, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đây chỉ là sai sót trong quá trình làm văn bản của đơn vị nên dẫn đến việc để sót một số giấy tờ được chấp thuận làm thủ tục hàng không như thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo, Giấy phép lái xe; Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam. Từ đó, các giấy tờ trên từ diện được chấp thuận làm thủ tục lên máy bay lại thành giấy tờ không hợp lệ. “Những sai sót này chúng tôi đã ngay lập tức báo cáo với Bộ GTVT rồi và đã xin Bộ đính chính Điểm 45, Điều 1, Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT”, ông Sơn cho hay.