Sóc Sơn chưa phát hiện trường hợp có liên quan bệnh nhân số 237

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn, sáng nay (6/4), địa phương sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân số 237 mắc Covid-19.

230 mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc Covid-19 tại huyện Sóc Sơn cho kết quả âm tính 
Bệnh nhân mắc Covid-19 số 237 là nam giới, 64 tuổi, có quốc tịch Thụy Điển. Đây được xem là ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức tạp nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Hiện, đã có khoảng 300 người F1, F2 có liên quan đến trường hợp này.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, những ngày qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Sóc Sơn đã tập trung rà soát các trường hợp có liên quan đến ca bệnh số 237. Đến sáng nay (6/4), trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào có liên quan đến bệnh nhân số 237.
Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Sóc Sơn, toàn huyện có 11 người nghi mắc. 11/11 trường hợp xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, 7/11 trường hợp đã được xuất viện; 4 người đang được tiếp tục theo dõi thêm.
Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, hiện toàn huyện vẫn còn 103 người phải cách ly bắt buộc; trong khi 254 người khác đã kết thúc cách ly. Ngoài ra, 687 người khác đang tự cách ly, theo dõi, giám sát sức khỏe phòng dịch Covid-19. Hiện tại, sức khỏe các trường hợp này đều ổn định bình thường.
Để chủ động giám sát nguy cơ mắc bệnh, huyện cũng đã phối hợp với các đơn vị lấy 642 mẫu xét nghiệm các trường hợp. Theo đó, đã có 230 trường hợp có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2; các mẫu còn lại chưa có kết quả.
Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo rà soát, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch của địa phương và TP Hà Nội.
Địa phương đã rà soát, lập danh sách nhân lực ngành y tế, sẵn sàng huy động cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có 170 bác sỹ; 760 y tá, điều dưỡng, kỹ thuật viên; 205 nhân viên y tế thôn làng, cộng tác viên y tế; 785 cộng tác viên dân số, và 207 y bác sĩ đã nghỉ hưu.
Huyện cũng đã chuẩn bị 178 phòng điều trị cách ly tại các trạm y tế, trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa. Bố trí một khu cách ly tại Phòng khám Đa khoa xã Xuân Giang với 5 phòng, 16 giường bệnh. Hiện, tiếp tục khảo sát, đầu tư để đưa Phòng khám đa khoa xã Trung Giã trở thành điểm cách ly tập trung thứ 2 với khả năng đáp ứng 83 giường bệnh.
Đặc biệt, thời gian qua, huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành của TP Hà Nội thực hiện khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất tại 4 địa điểm để đáp ứng nhu cầu cách ly tập trung của TP Hà Nội. Cụ thể là: Trường Đại học Thủ đô (cơ sở 2), Trường công nhân kỹ thuật, Trung đoàn Pháp binh 68 và Học viện Phật giáo Việt Nam.
Tổng số lượng người có thể thu dung, cách ly tập trung tại 4 địa điểm nêu trên là 1.090 người. Trong đó, khả năng tiếp nhận của 4 đơn vị lần lượt là: Trường Đại học Thủ đô 400 người, Trường công nhân kỹ thuật 240 người, Trung đoàn pháo binh 68 là 150 người và Học viện Phật giáo Việt Nam 300 người.
Cùng với đội ngũ y bác sĩ, và sẵn sàng đưa các địa điểm cách ly tập trung vào vận hành, huyện Sóc Sơn cũng đã bố trí 4 xe (2 xe cứu thương, 2 xe bán tải), 78 máy phun khử khuẩn tại các xã, thị trấn để thực hiện phòng chống dịch Covid-19…