Sóc Trăng: Huy động nhiều nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn

Xuân Lương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm qua, ngoài các chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ đời sống cho người dân, Sóc Trăng còn tích cực thực hiện huy động các nguồn lực để xây dựng quê hương.

Ông Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng thông tin, tỉnh Sóc Trăng có trên 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, tập trung nhiều tại Thị xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, huyện Long Phú và huyện Mỹ Tú.

Thời gian qua, cùng với nhiều chính sách quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, tỉnh còn quan tâm việc xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực xã hội trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, đảm bảo cho người dân có điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Tú và mạnh thường quân cắt băng khánh thành cầu nông thôn từ nguồn vốn xã hội hóa.
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Tú và mạnh thường quân cắt băng khánh thành cầu nông thôn từ nguồn vốn xã hội hóa.

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã vận động xã hội hóa để thực hiện xây dựng gần 200 cây cầu, hàng chục km đường giao thông nông thôn ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn ở Sóc Trăng, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói chung đảm bảo điều kiện sinh hoạt, giao thương hàng hóa phát triển kinh tế hộ gia đình.

Mỹ Tú là huyện vùng sâu của tỉnh Sóc Trăng, kinh tế xã hội còn thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm khoảng 6% dân số (gần 1.000 hộ nghèo). Chính quyền địa phương cũng xác định ngoài nhiệm vụ tập trung phát triển kinh tế, vừa chăm lo đời sống người dân nhằm đảo bảo an sinh xã hội.

Ông Phạm Tuân - Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú (Sóc Trăng) cho biết, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ đi đôi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu mang đến cho người dân có cuộc sống ổn định. Huyện uỷ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo cho người nghèo, huy động nhiều nguồn lực xã hội xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Cũng theo ông Phạm Tuân, năm 2023 địa phương đã vận động trên 19 tỷ đồng, trong đó xây dựng 128 căn nhà, xây dựng 36 cây cầu nông thôn trị giá trên 9,5 tỷ đồng, xây dựng nhiều tuyến lộ giao thông nông thôn,… Ngoài ra trong các dịp lễ, tết, huyện còn tiếp nhận và cấp phát trên 6.000 phần quà cho các đối tượng thuộc hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những ngày qua, đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực ấp Tà Ân B, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú phấn khởi khi đưa vào sử dụng cầu nông thôn Đại Đoàn Kết 3, cầu có chiều dài 24 m, chiều rộng 3m với tổng kinh phí xây dựng 250 triệu đồng.

 Bà Châu Thị Muỗi - Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú cho biết, cầu Đại Đoàn Kết 3 đưa vào sử dụng, góp phần nối liền các tuyến đường giao thông nông thôn các ấp Tà Ân B, Bố Liên 2 và Bố Liên 3 của xã Thuận Hưng; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông, vận chuyển mua bán hàng hóa phát triển kinh tế tăng thu nhập cho gia đình.

Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) Lê Thanh Chúc cho biết, năm 2023 huyện đã vận động các nguồn xã hội hóa trên 38 tỷ đồng từ nguồn mạnh thường quân trong ngoài tỉnh xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Việc vận động nguồn xã hội hóa từ nhân dân, doanh nghiệp đã giúp cho địa phương thuận lợi hơn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo ông Lê Thanh Chúc, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, vật kiến trúc để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn cũng như chung tay xây dựng nông thôn mới.

Thượng tọa Thích Định Hương, Trụ trì chùa Vĩnh Phước (xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ, hiện nay một số vùng nông thôn còn khó khăn trong việc đi lại do nhiều kênh rạch nên đã vận động phật tử trong và ngoài tỉnh để xây dựng cầu nông thôn. Tính trong 5 năm qua, ông liên hệ với nhà hảo tâm, phật tử gần xa, chính quyền địa phương góp kinh phí xây cầu hơn 70 cây cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí trên 17,5 tỷ đồng.

Không chỉ xây cầu bê tông, những năm qua Thượng tọa Thích Định Hương vận động nhà hảo tâm thi công hơn 4.000 mét đường giao thông nông thôn, tặng 8.000 phần quà cho hộ nghèo, xây dựng 4 nhà tình thương, hỗ trợ hàng chục cây nước sạch cho các hộ khó khăn.