Sơn Tây phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu trong năm 2024

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là nhiệm vụ trọng tâm của thị xã Sơn Tây đặt ra trong Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 vừa tổ chức hôm nay (10/1).

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Nhiều thành tựu nổi bật

Theo báo cáo của Thị ủy Sơn Tây, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ thị xã với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết liệt thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố về “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Những thành tựu nổi bật mà thị xã Sơn Tây đạt được trong năm 2023 có thể kể đến như: tổ chức 2 hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Hà Nội” cho cán bộ chủ chốt thị xã và cơ sở;

 

Năm 2023, sản xuất công nghiệp - xây dựng của thị xã Sơn Tây có mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2022, ước thực hiện 5.798 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Công tác dân vận được đẩy mạnh, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; an ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng, quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng được quan tâm đẩy mạnh…

Tổ chức hội nghị giới thiệu nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bằng hình thức trực tuyến tới 39/39 tổ chức cơ sở Đảng;

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; mở 63 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho 10.073 học viên, trong đó có 1 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý với 148 học viên.

Văn hóa và du lịch thị xã Sơn Tây tiếp tục duy trì sự phát triển ấn tượng trong năm 2023.
Văn hóa và du lịch thị xã Sơn Tây tiếp tục duy trì sự phát triển ấn tượng trong năm 2023.

Ngoài ra, thị xã cũng xây dựng, phát hành Bản thông tin nội bộ thị xã hằng tháng, đăng tải trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; cấp phát 3.816 Bản thông tin nội bộ TP, 1.056 cuốn Tạp chí Báo cáo viên và Tạp chí Tuyên giáo Trung ương; 1.156 cuốn Văn kiện, tài liệu học tập, hỏi đáp Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 67 cuốn “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các đơn vị phục vụ sinh hoạt chi bộ, nghiên cứu, học tập.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, có 15/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,3%, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2022, cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 774 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán giao; tổng thu ngân sách thị xã, ngân sách xã, phường đạt 1.671,507 tỷ đồng, đạt 115,3% dự toán giao. Thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2024.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2024.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Năm 2024, Thị ủy Sơn Tây tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng các cấp; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, 7 chương trình công tác toàn khoá của Thị uỷ, 10 Chương trình công tác toàn khoá của Thành uỷ khoá XVII; thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 3/2/2023); 70 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây (3/8/1954 - 3/8/2024); 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây và 555 năm danh xưng Sơn Tây (1469 - 2024); 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)...

Nhiều cá nhân, tập thể được Thị ủy Sơn Tây khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.
Nhiều cá nhân, tập thể được Thị ủy Sơn Tây khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời phát huy vai trò của các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, có 11 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng. Nhiều tập thể, cá nhân được Thị ủy Sơn Tây khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023 và 5 năm liền (giai đoạn 2019 - 2023).

 

Năm 2023, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về văn hóa xã hội của thị xã sơn Tây với điểm nhấn quan trọng như đã tổ chức thành công Lễ hội Đền Và Xuân Quý Mão, Lễ phát động năm du lịch Sơn Tây, Giải Vật Dân tộc toàn quốc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ II, Đêm hội trăng rằm “Trung thu Thành cổ”, Thôn Lòng Hồ - xã Kim Sơn chính thức được công nhận là điểm du lịch của TP Hà Nội…  và duy trì hiệu quả hoạt động của Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây. Trong năm 2023, thị xã Sơn Tây đón hơn 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước, du lịch trải nghiệm Ẩm thực truyền thống Bắc Bộ - Làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây được trao giải thưởng Sản phẩm Du lịch bền vững ASEAN.