Tại Ba vì, hồ Gốc Si bị san lấp trái phép: Chính quyền che đậy thông tin

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi Kinh tế & Đô thị (số 41, ra ngày 24/2) có bài "Hồ Gốc Si, huyện Ba Vì bị san lấp: Đùn đẩy trách nhiệm", chúng tôi đã trực tiếp phỏng vấn lãnh đạo địa phương, nhưng tất cả đều bưng bít thông tin.

Vẫn đùn đẩy trách nhiệm

Sáng 28/2, trước khi làm việc với UBND huyện Ba Vì, chúng tôi đã liên hệ trước qua điện thoại với ông Nguyễn Đình Dần - Phó Chủ tịch UBND huyện để đặt lịch. 13 giờ 45 phút cùng ngày, khi tiếp kiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đình Dần cho biết, UBND huyện đã giao Phòng TN&MT xử lý. "Các anh muốn xin biên bản đình chỉ thi công hãy gặp Trưởng phòng TN&MT, vì chúng tôi đã giao đơn vị này phối hợp với xã Yên Bài xử lý vi phạm" - ông Dần nói.

Phần hạ lưu hồ Gốc Si đã bị ông Lê Quang Ủy san lấp và xây dựng công trình kiên cố. Ảnh: Trần Thụ

Liên hệ với ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng phòng TN&MT huyện Ba Vì, thì ông báo bận họp. Cuối giờ chiều ngày 28/2, ông Trường đã nhờ ông Nguyễn Xuân Chiến - Chủ tịch UBND xã Yên Bài, gửi cho phóng viên 1 bộ hồ sơ, (liên quan đến việc lấp hồ Gốc Si) nhưng được lập từ thời điểm tháng 5 - 7/2016.

Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Chiến, chúng tôi được biết, các ngành chức năng địa phương đã lập biên bản, yêu cầu ông Lê Quang Ủy (người nhận khoán) phải dừng thi công và hoàn trả lại nguyên trạng lòng hồ. Nhưng khi phóng viên đề nghị cung cấp biên bản, ông Chiến trả lời: Biên bản này do cán bộ địa chính xã giữ. Chúng tôi đề nghị được trực tiếp gặp cán bộ địa chính để xin văn bản nói trên thì sau một cuộc điện thoại, ông Chiến nói lại: Chiều nay (chiều ngày 28/2 - PV), cán bộ địa chính bận xuống cơ sở nên không có mặt tại văn phòng ủy ban?

Phạt cho tồn tại?

Bộ hồ sơ mà ông Nguyễn Xuân Chiến cung cấp cho phóng viên gồm: Văn bản (ngày 16/5/2016) của UBND xã Yên Bài đề nghị Công ty CP Việt Mông phối hợp thực hiện một số nội dung, trong đó thể hiện: "Nghiêm cấm các hộ dân được giao khoán (hồ thủy lợi) san lấp lòng hồ, sử dụng sai mục đích". Văn bản của Phòng Kinh tế huyện Ba Vì (ngày 28/6/2016) cũng nêu: "Việc cải tạo, nạo vét lòng hồ nhằm tăng dung tích chứa nước phục vụ nông nghiệp là cần thiết. Tuy nhiên việc cải tạo, nạo vét phải thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và TP; chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án cải tạo, nạo vét lòng hồ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt…".

Dù chưa được cơ quan nào cấp phép, nhưng ông Lê Quang Ủy đã tự ý san lấp lòng hồ Gốc Si, dẫn đến việc người dân thôn Muỗi phản ứng và UBND xã Yên bài đã có Biên bản làm việc (ngày 12/7/2016), phần kết luận nêu rõ: "UBND xã sẽ cho ngừng ngay việc đổ đất lấn chiếm lòng hồ (Gốc Si) và UBND xã nhận trách nhiệm giải quyết dứt điểm vụ việc này…".

Văn bản của UBND xã Yên Bài là vậy, nhưng hộ ông Lê Quang Ủy vẫn ngang nhiên lấp và xây kè phần hạ lưu hồ Gốc Si khiến người dân ngày càng bức xúc.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Chiến - Chủ tịch UBND xã Yên Bài: Việc ông Lê Quang Ủy san lấp hồ Gốc Si (phía thượng nguồn) là sai. Nhưng việc ông Ủy xây kè (phía hạ lưu) là… phù hợp? vì được nhận khoán. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt vấn đề: Công trình tại khu vực này phải được cấp có thẩm quyền cho phép, thì ông Chiến lại nói rằng: "Việc ông Ủy xây kè (phía hạ lưu hồ Gốc Si) xã cũng đã lập biên bản"… Nhưng khi phóng viên đề nghị cung cấp các văn bản trên (vào ngày 1/3) thì ông Chiến cho biết đang bận họp!

Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc xung quanh vụ việc này.