"Tái đấu" Trump - Biden đến gần, người Mỹ có hào hứng?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các cử tri Mỹ tỏ ra không hào hứng với việc lặp lại cuộc bầu cử gay gắt năm 2020 với cuộc tái đấu Trump-Biden ngày càng cận kề.

Tổng thống Joe Biden hôm 12/3 (giờ địa phương) đã giành đủ số đại biểu ủng hộ để chính thức trở thành ứng viên đề cử của Đảng Dân chủ. Với diễn biến này, kịch bản “tái đấu” với cựu Tổng thống Donald Trump đang đến gần hơn bao giờ hết.

Ông Biden cần 1.968 đại biểu để giành được đề cử. Edison Research cho biết ông đã vượt qua con số trên vào tối 12/3 khi kết quả từ cuộc tranh cử sơ bộ ở Georgia được công bố, trước kết quả dự kiến từ Mississippi, bang Washington, Quần đảo Bắc Mariana và các đảng viên Đảng Dân chủ sống ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Vào cuối ngày 12/3, ông Trump dự kiến ​​sẽ giành được đề cử của Đảng Cộng hòa khi công bố kết quả tranh cử sơ bộ tại bốn bang, bao gồm Georgia, chiến trường nơi ông Trump phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì nỗ lực lật ngược kết quả năm 2020. 

Theo Reuters, kết quả về cơ bản đã được xác định trước, sau khi đối thủ cuối cùng còn lại của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa, cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, đóng lại chiến dịch tranh cử tổng thống trước thành tích vượt trội của ông Trump trong Siêu Thứ Ba, khi ông giành chiến thắng ở 14 trong số 15 cuộc tranh cử ở bang.

Cả hai ứng viên đã chuyển sự chú ý sang cuộc tổng tuyển cử ngày 5/11 tới.

Tại Rome, Georgia, ông Trump một lần nữa khẳng định cuộc bầu cử năm 2020 là gian lận và cáo buộc luật sư Quận Fulton, Fani Willis, truy tố ông vì lý do chính trị. Ông cũng chỉ trích ông Biden vì đã không ngăn chặn được dòng người di cư ở biên giới phía Nam nước Mỹ, một vấn đề dự định trọng tâm trong suốt chiến dịch tranh cử, như ông đã làm vào năm 2020.

Chiến dịch của ông Biden bắt đầu một giai đoạn tích cực hơn khi thông báo Tổng thống sẽ tới một số bang chiến trường trong bối cảnh kinh phí cho quảng cáo lên đến 30 triệu USD. Chiến dịch tranh cử cho biết họ đã huy động được 10 triệu USD trong vòng 24 giờ sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang của ông Biden, giúp tăng thêm lợi thế tài chính của Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa.

Trận tranh cử tổng thống "tái đấu" gần đây nhất diễn ra vào năm 1956, khi Tổng thống Đảng Cộng hòa Dwight Eisenhower đánh bại cựu Thống đốc Illinois Adlai Stevenson, một đảng viên Đảng Dân chủ, lần thứ hai.

Năm nay, các cử tri tỏ ra không hào hứng với việc lặp lại cuộc bầu cử gay gắt năm 2020, với các cuộc thăm dò công khai của Reuters/Ipsos cho thấy cả Biden và Trump đều không được lòng đa số cử tri.

Vô số cáo buộc hình sự đối với Trump - ông phải đối mặt với 91 tội nghiêm trọng trong bốn cáo trạng riêng biệt - có thể gây tổn hại đến vị thế của ông đối với những cử tri có học thức tốt ở ngoại ô. Ông Trump sẽ trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên ra tòa trong một vụ án hình sự vào ngày 25/3 tới tại New York, nơi ông phải đối mặt với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu việc trả tiền bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm.

Trong khi đó, ông Biden vẫn bị đa số cử tri cho rằng  đã quá lớn tuổi để phục vụ nhiệm kỳ 4 năm thứ hai.

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới Mỹ-Mexico, nơi làn sóng người di cư xuất hiện, là một điểm yếu khác đối với Biden. Nền kinh tế Mỹ, như mọi khi, sẽ là vấn đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử.

Dưới thời của Tổng thống Biden, kinh tế Mỹ phát triển, với áp lực lạm phát giảm bớt và chứng khoán đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ không sẵn lòng tin tưởng vào tổng thống và thất vọng về giá cao của các mặt hàng như thực phẩm sau đại dịch.