Tại huyện Thạch Thất: Lấn chiếm ngõ đi chung hơn 3 năm xã không giải quyết?

Gia Huy - Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đường dây nóng báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất về việc ngõ đi chung bị lấn chiếm, theo đó lối vào nhà bị xây tường gạch, lưới thép quây kín. Điều đáng nói, những sai phạm đã rõ và hơn 3 năm qua, huyện nhiều lần chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhưng xã xử lý… nửa vời?

Ngang nhiên chiếm ngõ đi chung
Theo nội dung đơn của ông Trần Huy Hoàng ở Đội 9, Khoang Dong, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết: Gia đình ông có mảnh đất ở địa bàn xã Cần Kiệm được thể hiện tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 13 (năm 2001). Trên mảnh đất này đã xây dựng nhà ở cấp 4 để gia đình ở. Tuy nhiên, nhiều năm trước gia đình ông đi xây dựng kinh tế mới nên mảnh đất bỏ không sử dụng.
“Năm 2014, gia đình tôi về thăm mảnh đất và định xây dựng lại nhà ở thì phát hiện căn nhà bị ai đó có hành vi phá hoại gây hư hỏng. Đáng chú ý là lối đi vào nhà bị gia đình người hàng xóm là ông Ứng Văn Đường chiếm dụng (dựng lưới thép B40 và đóng cọc bê tông). Ngày 8/10/2014 gia đình tôi có đơn gửi UBND xã Cần Kiệm giải quyết vụ việc, xác định rõ vị trí đường đi, ranh giới bất động sản liền kề”. – Ông Hoàng phản ánh.
 Tường gạch, lưới thép xây quây lấn chiếm lối đi chung nhưng xã không xử lý dứt điểm?
Sau đó, UBND xã Cần Kiệm tiến hành hòa giải giữa 2 gia đình nhưng không thành. Ngày 1/1/2015 gia đình ông Hoàng làm đơn tố hành vi lấn chiếm dụng đường đi vào nhà, đất ở của gia đình. Đến ngày 19/6/2015 ông Hoàng nhận được văn bản số 850/UBND – TNMT của UBND huyện Thạch Thất thông báo kết quả kiểm tra xác minh và yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm giải quyết, xử lý vi phạm đối với ông Ứng Văn Đường theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ – CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Nội dung công công văn cũng nêu rõ: “Quá trình xác minh và kiểm tra hồ sơ quản lý đất đai tại xã Cần Kiệm cho thấy: Bản đồ đo đạc năm 2001 xã Cần Kiệm thể hiện có 1 lối đi chạy dọc phía Đông của ngôi chùa số 40, tờ bản đồ số 13, diện tích 1873m2 và phía Tây của các thửa 41, 48, 55 tờ bản đồ số 13 đi vào thửa đất số 31, diện tích 300m2 của hộ ông Trần Huy Hoàng, đây là lối đi duy nhất vào thửa đất số 31”.
Theo ông Hoàng, sự việc không dừng lại ở đó, mặc dù huyện có chỉ đạo rõ ràng nhưng UBND xã Cần Kiệm lại không xử lý? Hàng rào lưới thép đã không bị tháo dỡ mà tiếp đó, gia đình ông Đường lại xây một tường gạch cao khoảng 2m bao quanh và chắn trước cổng nhà ông Hoàng. Trước hành vi ngang nhiên chiếm dụng lối đi xây tường bao trái quy định  của hàng xóm, gia đình ông Hoàng tiếp tục làm đơn và nhiều lần đề nghị các cấp chính quyền huyện Thạch Thất giải quyết. Thế nhưng đến nay, qua hơn 3 năm vụ việc tranh chấp này vẫn không được giải quyết dứt điểm?
Huyện chỉ đạo 3 lần, xã vẫn “phớt lờ”?
Quá trình tìm hiểu vụ việc, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tuấn Trình – Phó Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Thạch Thất cho biết: “Hành vi lấn chiếm lối đi của gia đình ông Ứng Văn Đường qua xác minh và kiểm tra hồ sơ quản lý đất đai đã làm rõ. Về việc giải quyết vi phạm đất đai của gia đình ông Đường theo đơn kiến nghị của ông Trần Huy Hoàng, lãnh đạo UBND huyện đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải quyết.
 Bản đồ địa chính xã Cần Kiệm thể hiện rõ cơ sở pháp lý thửa đất nhà ông Hoàng.
Theo văn bản mới nhất, số 940/UBND – TNMT (ngày 31/5/2016) của UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo giải quyết vụ việc trên nêu rõ: Thời gian gần đây, ông Trần Huy Hoàng (xã Tân Xã) liên tục có kiến nghị UBND xã Cần Kiệm vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến lối đi vào thửa đất của gia đình ông ở xã Cần Kiệm. Đối với nội dung này, UBND huyện đã có Công văn số 850 (ngày 19/6/2015); Công văn số 435 (ngày 24/3/2016) chỉ đạo đôn đốc UBND xã Cần Kiệm giải quyết dứt điểm hành vi vi phạm đất đai của ông Ứng Văn Đường, báo cáo kết quả về UBND huyện. Đến nay, huyện vẫn chưa nhận được  báo cáo giải quyết dứt điểm vụ việc trên. Để chấm dứt tình trạng đơn thư, kiến nghị của công dân, UBND xã Cần Kiệm nghiêm túc thực hiện các công văn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng Tài Nguyên Môi trường để được hướng dẫn. Kết quả giải quyết báo cáo UBND huyện trước 10/6/2016. Đây là văn bản đôn đốc lần 3, nếu quá thời hạn trên nếu Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm không giải quyết dứt điểm sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước quy định của pháp luật.
Mặc dù UBND huyện Thạch Thất đã 3 lần có công văn đôn đốc, chỉ đạo giải quyết và thời gian báo cáo vụ việc, tuy nhiên, đến 31/12/2016, UBND xã Cần Kiệm mới có văn bản số 136/UBND - ĐC báo cáo vụ việc(?).
Trao đổi với phóng viên, ông Kiều Văn Tưởng – Phó Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm cho biết: Vụ việc lấn chiếm lối đi, xã đã cùng các ban ngành đoàn thể nhiều lần hòa giải nhưng hai bên vẫn không đi đến thống nhất. Hòa giải mới nhất là ngày 29/12/2016, xã cũng đã ra quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, sau đó gia đình ông Đường tự chấp hành việc tháo dỡ.
Phóng viên đề cập đến việc hiện nay tường bao xây gạch vẫn còn, lưới thép vẫn quây lấn chiếm đường đi chung? Sau khi xem hình ảnh ông Tưởng cho biết, có thể gia đình ông Đường lại tái lấn chiếm. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại hiện trạng. Nếu phát sinh mới, xã sẽ yêu cầu tháo dỡ, nếu gia đình ông Đường không chấp hành thì xã sẽ kiên quyết cưỡng chế”. – Ông Tưởng khẳng định.
Có thể nói, những sai phạm đã rõ, đề nghị các cấp chính quyền huyện Thạch Thất cần có biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, tránh tình trạng đơn thư bức xúc kéo dài.