Tấm lòng thiện tâm từ “ATM gạo” tại huyện Thanh Trì

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/4, “cây ATM gạo” đầu tiên được đặt tại Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện Thanh Trì đã bắt đầu hoạt động. Đông đảo bà con từ sáng sớm đã tới xếp hàng trong trật tự để nhận gạo miễn phí.

Thầy Thích Đàm Hoài, trụ trì chùa Phúc Long cùng Phó Chủ tịch MTTQ huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thắm trao phát gạo miễn phí cho người dân khó khăn
Trong thời gian qua, cây “ATM gạo” là câu chuyện được người nghèo Thủ đô nói đến nhiều nhất bởi ý nghĩa đặc biệt nhân văn của nó. Với thông điệp “Chia sẻ yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau”, cây “ATM gạo” tại huyện Thanh Trì được triển khai nhằm san sẻ khó khăn với những người còn gánh nặng mưu sinh trong dịch bệnh.
Đây là điểm phát gạo do sư thầy Thích Đàm Hoài, trụ trì chùa Phúc Long (chùa Đống) tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì cùng phật tử và các mạnh thường quân kêu gọi quyên góp, ủng hộ gần 20 tấn gạo cho người dân nghèo cần hỗ trợ trong đại dịch. Thời gian phát gạo bắt đầu từ ngày 18/4 đến ngày 30/4, mỗi trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khi đến với “ATM gạo” sẽ nhận được 3kg gạo.
Người dân nghèo vui mừng khi nhận được những túi gạo
Phấn khởi khi được nhận gạo miễn phí, bà Nguyễn Thị Hợp ở thôn Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh) chia sẻ: “Tôi là công nhân làm thuê, không có nhà nửa ổn định, thời gian dịch bệnh lại không có việc làm, khi biết ở đây được phát gạo miễn phí nên sáng nay tôi đến sớm, tôi cảm ơn chính quyền địa phương và nhà chùa đã giúp người khó khăn như chúng tôi có bữa cơm no đủ”.
Bà Hợp chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh hết sức khó khăn đã tìm đến. Mới chỉ trong sáng nay, mà rất nhiều mảnh đời khốn khó có thêm bữa no từ những cân gạo, gói mì… được gửi trao từ những tấm lòng thiện tâm.
Các túi gạo được đóng thành từng túi 3kg để phát cho người dân
Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, sư thầy Thích Đàm Hoài xúc động nói: “Cùng với nỗ lực của cả nước và chính quyền địa phương, nhà chùa đã phát tâm và kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm quyên góp số gạo trên với mong muốn người dân sẽ bớt vất vả trong thời điểm này. Hơn thế nữa, nhà chùa nhận được sự ủng hộ rất lớn từ địa phương, nếu 20 tấn gạo còn thiếu thì UBND huyện sẽ ủng hộ 10 tấn gạo nữa để phát tiếp cho bà con”.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Huyện đoàn Thanh Trì phối hợp cùng đơn vị Công ty HOPE VN và công ty Food Center, Đoàn Thanh niên Thị trấn Văn Điển tổ chức phát tặng 1000 suất ăn nhanh và khẩu trang cho bà con nhân dân ( Mỗi suất ăn gồm: Mỳ tôm, trứng gà, xúc xích).
Theo đại diện UBND huyện Thanh Trì, để số gạo thực sự có ý nghĩa, UBND huyện đề nghị gia đình, người dân nào thật sự cần thì đến nhận gạo. Trong trường hợp chưa thật sự cần thì nhường cho người cần hơn, đúng như đạo lý “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rác nhiều”.
Người dân tuân thủ, đảm bảo an toàn phòng dịch khi đến nhận hỗ trợ.
Đặc biệt, trong quá trình cấp phát miễn phí, công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện cùng phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự cũng như đảm bảo giãn cách xã hội. Người dân được hướng dẫn khai báo y tế, xếp hàng, đứng giãn cách ít nhất 2m, đeo khẩu trang và khử khuẩn tay trước khi nhận hỗ trợ.
Có thể khẳng định, việc phát miễn phí gạo cho người dân không chỉ là sự sẻ chia mà còn thể hiện sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Trì, của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đối với chủ trương của Chính phủ trong công cuộc phòng, chống Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần