Tân Chủ tịch FED: Bình mới, rượu cũ?

Ngọc Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu về quyết định bổ nhiệm tân Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Ông ấy thông minh, kiên định và sáng suốt".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đề cử ông Jerome Powell, cựu thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và là thành viên Đảng Cộng hòa vào cương vị Chủ tịch FED cho nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ 2/2018.
 Ông Jerome Powell.
Phát biểu về quyết định trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Ông ấy thông minh, kiên định và sáng suốt. Tôi tin tưởng Powell có đủ những tố chất cần thiết để lãnh đạo FED trong những năm tiếp theo”. Hiện, việc bổ nhiệm ông Powell vào vị trí Chủ tịch FED sẽ còn cần sự thông qua của Thượng viện, tuy nhiên, điều này được cho sẽ chỉ là thủ tục khi Đảng Cộng hòa đang nắm đa số ghế tại cơ quan này.
Theo đánh giá của giới phân tích, ông Jerome Powell cho dù là thành viên Đảng Cộng hòa nhưng luôn ủng hộ chính sách duy trì lãi suất thấp của đương kim Chủ tịch FED Janet Yellen. Điều này dự báo FED với một nhà lãnh đạo mới, vốn được đánh giá là người theo đường lối ôn hòa và thực dụng sẽ tiếp tục những bước đi thận trọng mà bà Yellen đang thực thi trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng. Tuy nhiên, khác với bà Yellen là Tiến sĩ Kinh tế, việc ông Powell vốn là một luật sư đã làm dấy lên những lo ngại khi ông thiếu những kiến thức chuyên sâu về kinh tế. Theo đó, ông Powell sẽ trở thành vị Chủ tịch FED đầu tiên trong 4 thập kỷ không có bằng cấp về kinh tế, dẫn đến khả năng một số quyết sách mà ông đưa ra có thể sẽ không đi theo cách thức thông thường.
Vị trí Chủ tịch FED được nhận định là quyền lực thứ 2 chỉ sau Tổng thống, với trách nhiệm điều hành các chính sách kinh tế và lãi suất, qua đó duy trì sự ổn định của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với quyết định đề xuất ông Powell thay thế bà Yellen, Tổng thống Trump đã phá bỏ tiền lệ cũ, khi 3 Chủ tịch FED trước đó đều được tái bổ nhiệm bởi một Tổng thống của đảng đối lập.
FED dưới sự lãnh đạo của bà Yellen trong 5 năm qua đã mang lại những điểm sáng cho nền kinh tế Mỹ, khi thành công giảm tỷ lệ thất nghiệp và duy trì lạm phát trong tầm kiểm soát. Tưởng chừng như cơ hội ở lại vị trí Chủ tịch FED của bà Yellen đã rộng cửa sau khi Tổng thống Trump đồng ý gặp riêng bà vào ngày 19/10 vừa qua. Tuy nhiên, điều này đã không trở thành hiện thực, khi bà Yellen lên tiếng phản đối việc dỡ bỏ các quy định kiểm soát ngân hàng, qua đó đi ngược lại với chủ trương của chính quyền Washington trong việc nới lỏng các quy định nhằm tạo đà cho phát triển.
Trong thời gian qua, FED đang theo đuổi chính sách nâng dần lãi suất sau một thời gian dài duy trì ở mức gần 0% nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự kiến FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay, đây cũng được cho là quyết định quan trọng cuối cùng của bà Yellen trên cương vị Chủ tịch FED. Với điều kiện nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều khả năng FED dưới sự lãnh đạo của ông Powell sẽ tiếp tục chủ trương tăng lãi suất trong năm 2018. Tuy nhiên, thách thức sẽ thực sự đến với tân lãnh đạo của FED khi nền kinh tế Mỹ chệch ra khỏi quỹ đạo phát triển, điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức.