Tân Triều hoàn thành cưỡng chế thu hồi đất dự án Tây Nam Kim Giang I

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/8, UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì tổ chức tháo dỡ công trình nằm trên đất thuộc Dự án (DA) Tây Nam Kim Giang I giai đoạn 1 ở một số vị trí tuyến đường số 2, 3, 14, 23 theo thẩm quyền của xã.

 
Theo lãnh đạo xã Tân Triều, do làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên ngày 20/8 đã có 5 hộ chấp hành tháo dỡ công trình và bàn giao đất cho chủ đầu tư triển khai DA, còn 3/8 hộ không chấp hành đã được tổ công tác của UBND xã cùng các phòng, ban chuyên môn của huyện tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình và thu hồi đất theo đúng quy định. Trong ngày 21/8, có 3 công trình nhà tạm của 3 hộ nằm trên đất quy hoạch đường đi vào DA đã được UBND xã Tân Triều cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Còn, những công trình nằm trên các ô đất của DA triển khai ở giai đoạn 1 thuộc thẩm quyền cấp huyện xử lý sẽ được UBND huyện thực hiện cưỡng chế trong những ngày tới.
Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị số 193, ngày 20/8 có bài “Dự án Tây Nam Kim Giang I: Cưỡng chế thu hồi đất đúng quy định”, phản ánh việc mặc dù UBND huyện Thanh Trì và UBND xã Tân Triều đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại nhưng vẫn còn hàng chục hộ dân không phối hợp để thu hồi đất thực hiện DA.

Một số hình ảnh PV ghi lại ngày 21/8

 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần