Quận Hoàn Kiếm:

Tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/1, Ban chỉ đạo trợ giúp các vấn đề xã hội và trẻ em quận Hoàn Kiếm tổ chức Chương trình "Xuân đầm ấm - Tết yêu thương" tặng quà các hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh; Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao thư cảm ơn tới các đơn vị tài trợ
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh; Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao thư cảm ơn tới các đơn vị tài trợ

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, "Xuân đầm ấm - Tết yêu thương" là Chương trình có ý nghĩa của quận Hoàn Kiếm với mong muốn lan tỏa những việc làm thiện nguyện, trao gửi tới các gia đình chính sách, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn những món quà đầy ý nghĩa; là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quận Hoàn Kiếm thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” cùng mong muốn sẻ chia khó khăn, giúp người có hoàn cảnh khăn đón tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình.

Trong Chương trình "Xuân đầm ấm - Tết yêu thương" quận Hoàn Kiếm năm nay, Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ quận, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo quận Hoàn Kiếm, các đơn vị và các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng 360 suất quà tới người có công tiêu biểu, 300 suất quà tới người có hoàn cảnh khó khăn, 69 hộ cận nghèo, 73 suất quà cho Trẻ em mồ côi mất nguồn nuôi dưỡng và Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền và quà tặng trị giá 758 triệu đồng. Mỗi phần quà chứa đựng trong đó là tình cảm, là trách nhiệm của cán bộ, nhân dân quận Hoàn Kiếm, của các nhà hảo tâm tới các gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi...
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi...

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau" "Mọi người, mọi nhà đều có Tết" và để làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, An sinh xã hội trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị UBND các phường, các đoàn thể, các tổ chức và nhân dân trong quận tiếp tục giữ vững những kết quả đã đạt được, phát huy tính sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cùng chung tay trợ giúp để những hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2023 vui tươi, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi - Ảnh 1
Tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi
Tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cũng cho biết thêm, trong những năm qua, công tác an sinh xã hội, chăm lo trợ giúp người nghèo, người cao tuổi và trẻ em luôn được các cấp Ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo; sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn, qua đó đã chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhờ vậy, quận Hoàn Kiếm đã không còn hộ nghèo, toàn quận hiện có 69 hộ cận nghèo và 796 hộ có mức sống trung bình.

Ngày 23/12/2022, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 261 về việc tổ chức các hoạt động chăm sóc gia đình chính sách người có công và chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; đã chỉ đạo rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của gia đình chính sách và các đối tượng xã hội trên địa bàn, phát hiện và hỗ trợ kịp thời các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khó khăn đột xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi - Ảnh 2
Tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi
Tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi

Chỉ đạo xây dựng lịch tổ chức các hoạt động trọng tâm như: tổ chức thăm và chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận; thăm và tặng quà các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, các Trung tâm bảo trợ xã hội, Làng trẻ, cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Thành phố; tặng quà hộ cận nghèo và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn…

Công tác tổ chức chuyển quà Tết của Chủ tịch nước, Thành phố và Quận tới các đối tượng chính sách xã hội, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người có công được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi - Ảnh 3
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cùng các nhà tài trợ 
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cùng các nhà tài trợ 

Tính đến nay, đã chuyển quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách người có công 2.538 đối tượng với số tiền 793,5 triệu đồng; chuyển quà Tết của Thành phố và Quận tới 4.998 người với tổng số tiền 5 tỷ 027,6 triệu đồng; đã chi trả trợ cấp ưu đãi NCC và trợ cấp BTXH tới trên 8.000 lượt người với tổng số tiền 9 tỷ 906,9 triệu đồng.

Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH 2 tháng (tháng 01 và tháng 02/2023) và quà tết Nguyên đán Quý Mão được triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng; đã chi trả cho 27.956 lượt người hưởng với số tiền là 302,9 tỷ đồng; chi quà Tết Nguyên đán cho 26.737 lượt người với số tiền là 8 tỷ 021,1 triệu đồng.