Tây Ninh: Quyết liệt, mạnh mẽ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

DUY CHÍ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều muộn 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc ký ban hành văn bản tăng cường các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ, phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực, chủ động, sáng tạo, đề ra các giải pháp với tinh thần “cao hơn, sớm hơn một bước” theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Địa phương nào thiếu trách nhiệm, lơ là để xảy ra tình trạng người dân ra đường không có lý do chính đáng, vi phạm biện pháp giãn cách xã hội thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND cấp trên. Siết chặt biện pháp quản lý người từ các tỉnh, thành phố về địa phương cư trú, các trường hợp F1 cách ly tại nhà không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
 Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh lưu ý: Huyện Dương Minh Châu là vùng nguy cơ dịch bệnh rất cao. Mọi hoạt động di chuyển ra vào địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm theo tinh thần “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, sớm khống chế sự lây lan dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh, các địa phương phải trực tiếp, thường xuyên kiểm tra thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở xác định rõ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thực hiện công tác này. Có thể đề ra biện pháp cao hơn nhằm kiểm soát tốt người dân tuân thủ nghiêm yêu cầu ở tại nhà, trừ trường hợp cấp thiết với tinh thần “ai ở đâu ở yên đấy”. Quản lý chặt chẽ, triệt để nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; ấp, khu phố cách ly với ấp, khu phố; huyện, thị xã, thành phố cách ly với huyện, thị xã, thành phố” nhằm khống chế, không để lây lan dịch bệnh.
 Cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Tây Ninh
Các hoạt động kinh doanh hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhất là tuân thủ quy định 5K, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt và buộc dừng hoạt động ngay. Dừng hoạt động buôn bán hàng hóa thiết yếu dưới dạng “chợ cóc”, “vỉa hè”, “buôn bán dạo.
Các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ sắp xếp, bố trí luân phiên ít nhất 50% cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, không ra khỏi nhà trong thời gian làm việc tại nhà, ngoài giờ làm việc nếu không có việc cấp thiết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần