Tết An Bình 2022: “Gieo mầm xanh hy vọng”

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/01/2021, hành trình Tết An Bình 2022 với chủ đề “Gieo mầm xanh hy vọng” do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ chức đã trao tặng 25.000 cây xanh cho người dân và Chính quyền xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đồng thời trao tặng 30 suất học bổng với tổng trị giá 450 triệu đồng cho các em nhỏ bị mất cha, mẹ trong dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp trong dự án 5 năm “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam” mà ABBANK phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Cụ thể, 25.000 cây Quế đã được ABBANK trao tặng cho 23 hộ dân thuộc 2 thôn Nậm Hốc và Tùn Dưới của xã Dương Quỳ; 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn của xã.

Các CBNV ABBANK cùng trông cây với các em nhỏ
Các CBNV ABBANK cùng trông cây với các em nhỏ

Các hộ dân được nhận cây cũng đáp ứng các tiêu chí: là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng có diện tích đất trồng cây và có khả năng quản lý, chăm sóc cây trồng. Chính quyền địa phương cũng sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, chăm sóc, quản lý và thực hiện báo cáo theo định kỳ để hỗ trợ việc trồng cây của các gia đình đảm bảo hiệu quả.

Tại lễ bàn giao cây, Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn đại diện nhân dân địa phương đón nhận món quà Tết đặc biệt từ ABBANK và chia sẻ: “Với tinh thần quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá trong đời sống phát triển kinh tế - xã hội, huyện Văn Bàn đang hướng tới mục tiêu quan trọng là phát triển kinh tế rừng, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Tôi cũng tin tưởng rằng các cán bộ, người dân xã Dương Quỳ sẽ tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đã nhận được từ Chương trình để góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

 

Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn đại diện nhân dân địa phương đón nhận món quà Tết đặc biệt
Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn đại diện nhân dân địa phương đón nhận món quà Tết đặc biệt

 

Chia sẻ về dự án trồng cây xanh với sự đồng hành của ABBANK, Ông Vũ Minh Lý – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường bày tỏ: “Với thông điệp “Thêm một cây xanh, thêm một mầm xanh hy vọng”, tại Chương trình Tết An Bình 2022 – Gieo mầm xanh hy vọng, tôi mong muốn và kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân cùng nhau đóng góp công sức tham gia vào việc trồng thêm nhiều cây xanh nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần tham gia cam kết toàn cầu hành động vì thiên nhiên, để Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn về cuộc sống hài hòa với thiên nhiên trên bản đồ thế giới”.

Với tổng số 25.000 cây xanh trồng tại xã Dương Quỳ, 20 suất học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và 30 suất học bổng trị giá 450 triệu VNĐ cho các em nhỏ bị mất cha mẹ bởi đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ABBANK đã mang lại một mùa Tết An Bình năm thứ 13 thật ý nghĩa.

ABBANK trao cây tượng trưng cho các hộ dân được nhân cây giống  
ABBANK trao cây tượng trưng cho các hộ dân được nhân cây giống  

Đây cũng là một trong những hoạt động an sinh xã hội tiêu biểu của ABBANK trong năm 2021 vừa qua bên cạnh các hoạt động hỗ trợ phòng chống Covid-19, ủng hộ quỹ Vaccine, ủng hộ thiết bị y tế cho công tác phòng dịch… và các hoạt động thiện nguyện khác với tổng ngân sách gần 34 tỷ đồng. Riêng đối với chương trình Tết An Bình trong suốt 13 năm triển khai đã giúp cho hàng ngàn hộ dân tại các địa phương được sẻ chia khó khăn và hỗ trợ sinh kế với tổng ngân sách hơn 10 tỷ đồng.

Đặc biệt, chia sẻ thêm về hành trình Tết An Bình năm thứ 13, Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: “Tiếp nối dự án Xanh An Bình – Xanh Việt Nam mang ý nghĩa lớn về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và phòng chống thiên tai đã được triển khai trong Tết An Bình 2021, Tết An Bình 2022 không chỉ hướng tới phủ xanh Việt Nam bằng những mầm cây, mà còn mong muốn gửi gắm, kết nối và lan tỏa những thông điệp yêu thương và tích cực từ Bắc vào Nam, thắp lên mầm xanh hy vọng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bị mất người thân trong dịch Covid-19 vừa qua”.

 

Tết An Bình là hoạt động thiện nguyện thường niên đã trở thành “truyền thống” của ABBANK, được phát động từ năm 2010 với mong muốn mang Tết ấm, Tết vui đến với những đồng bào khó khăn trên khắp cả nước. Sau 13 năm phát động, đến nay hình thức và cả ý nghĩa của hành trình Tết An Bình đã mở rộng hơn, không chỉ đơn thuần là mang Tết ấm no đến với các gia đình nhỏ, mà còn hướng tới ý nghĩa bảo vệ môi trường sống và sinh kế cho người dân.

Năm thứ 13 này, 25.000 cây quế là một món quà Tết đặc biệt, thiết thực và ý nghĩa mà ABBANK gửi đến người dân xã Dương Quỳ thông qua chương trình Tết An Bình 2022 – “Gieo mầm xanh hy vọng” với mong muốn góp phần mang lại cuộc sống bình an, tốt đẹp hơn cho bà con, đồng thời từ đó thắp lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho những hoàn cảnh kém may mắn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Quế là loại cây được ABBANK lựa chọn trồng tại xã Dương Quỳ vì có đặc điểm phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, có giá trị kinh tế cao cũng như mang lại nhiều lợi ích, giúp cho bà con có thêm thu nhập từ trồng rừng và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Nếu như các loại cây lâm nghiệp khác đang được trồng lâu nay như: keo, bạch đàn,… cho thu hoạch một lần duy nhất sau 7 - 10 năm thì cây Quế lại cho người dân khai thác tỉa các bộ phận nhiều lần từ năm thứ 5 trở đi đến khi có thể thu hoạch toàn bộ vào năm thứ 15. Vì vậy, lợi ích về môi trường mà cây Quế đem lại hoàn toàn vượt trội so với các loại cây lâm nghiệp khác. Ngoài ra, Quế cũng là loài cây đa tác dụng, tất cả các bộ phận của cây quế đều có giá trị, vỏ và quả Quế có thể dùng làm thuốc, lá và vỏ khô chо tinh dầu và làm gia vị, gỗ dùng trong xây dựng và làm đồ dùng gia đình…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần