Tết xa quê 2017 - Ấm lòng du học sinh Việt Nam

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 23 - 26/1, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tổ chức chương trình “Tết xa quê 2017”.

Theo đó, chương trình được tổ chức với mục đích đem hương vị Tết quê nhà tới với những bạn sinh viên không thể về quê để ăn Tết cùng gia đình. Trong chương trình này, các phần quà của VSAK là những chiếc bánh chưng, giò lụa truyền thống… được chuyển đến từng chi hội sinh viên Việt Nam tại các trường trên toàn Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch VSAK Nguyễn Trung Kiên trao quà Tết cho chi hội trường Chung-Ang, khu vực miền Bắc Hàn Quốc.

Đây là một hoạt động nhân văn và mang đậm tình người của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm chia sẻ với các bạn du học sinh Việt Nam tại đây khi không thể về quê đón Tết Nguyên Đán của dân tộc; thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Với kinh nghiệm tổ chức nhiều năm, chương trình năm nay được khởi động sớm và chu đáo với mục đích các món quà sẽ đến với các bạn sinh viên kịp thời và đầy đủ, để các bạn kịp đón một cái Tết xa quê nhưng ngập tràn không khí gia đình. Anh Đỗ Hoàng Minh, trưởng Ban Thể thao Văn hóa VSAK, đại diện Ban tổ chức chương trình cho biết “Tết xa quê” năm nay hướng đến 3.500 du học sinh của 87 chi hội sinh viên Việt Nam tại trường đại học trải rộng trên toàn Hàn.

Cùng với sự phát triển của quá trình hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc, số lượng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng đông, vì vậy số lượng những sinh viên ở lại Hàn Quốc qua Tết cũng tăng dần qua các năm. Đặc biệt, năm nay ghi nhận số lượng sinh viên Việt Nam đăng ký ở lại Hàn Quốc đón Tết Nguyên đán tăng gấp rưỡi so với năm ngoái.”

Phó Trưởng Ban Thể thao Văn hóa VSAK Phạm Văn Định trao quà Tết cho bạn Nguyễn Xuân Quý (đại diện trường KAIST, khu vực miền Trung Hàn Quốc).

Hân hoan khi nhận được món quà đặc biệt, anh Đỗ Minh Đức - Chi hội trưởng Chi hội sinh viên Việt Nam tại trường đại học Chung-Ang chia sẻ: “Thay mặt cho các bạn sinh viên ở đại học Chung-Ang không có điều kiện về quê đón Tết, tôi rất xúc động và trân trọng cám ơn chương trình Tết xa quê cũng như VSAK đã mang đến không khí Tết cho những sinh viên xa quê. Nhân đây, xin gửi lời chúc các bạn sinh viên đồng cảnh ngộ được đón Tết Đinh Dậu vui vẻ, ấm cúng nơi xứ người và chúc VSAK ngày càng có thêm nhiều hoạt động hơn nữa nhằm gắn kết cộng đồng du học sinh tại Hàn Quốc, cũng như các hoạt động hướng về quê hương Việt Nam”.

Niềm vui của các bạn du học sinh khi nhận quà Tết của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Liên tục nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng du học sinh, anh Đỗ Hoàng Minh cho biết, chương trình Tết xa quê 2017 đã mang lại cho các bạn sinh viên dù xa quê hương nhưng vẫn cảm nhận không khí Tết cổ truyền ấm cúng. Bên cạnh đó, chương trình còn là một nguồn động viên tinh thần cho du học sinh Việt Nam tại đây vững bước trên con đường học tập trong năm mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch VSAK Phạm Hải Chiến, đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng du học sinh tại đây và tin tưởng VSAK luôn đồng hành cùng cộng đồng du học sinh nhằm xây dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam giàu nhiệt huyết, tri thức cao, thân thiện và năng động trong mắt bạn bè Hàn Quốc và quốc tế.