Thanh niên bị tạt axit tại Quảng Ngãi đã sang Canada điều trị

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để có điều kiện chữa trị và chăm sóc tốt hơn, anh Nghiêm - nạn nhân bị tạt axit và cắt gân chân ở Quảng Ngãi đã được chuyển sang Canada điều trị bằng chuyên cơ riêng từ phía bảo hiểm.

2 nạn nhân vụ tạt axit tại Quảng Ngãi đã được đưa sang Canada điều trị
Sáng 15/2, gia đình anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hiện định cư tại Canada) cho biết, nạn nhân đã được một chuyên cơ riêng đưa sang Canada để điều trị.
Anh Nghiêm và bạn gái là chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm cùng một bác sĩ và một ý tá đi cùng để theo dõi bệnh tình, được xe cấp cứu 115 của Bệnh viện Đà Nẵng chở đến sân bay Đà Nẵng làm thủ tục để chuẩn bị lên chuyên cơ lúc 0 giờ 10 ngày 15/2. Đây là chuyên cơ của phía bảo hiểm Canada bay sang Đà Nẵng để đón nạn nhân, nhằm tiếp tục điều trị theo quy định. Trước khi sang Canada điều trị, sức khỏe của anh Nghiêm ổn định.
Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết), anh Nghiêm điều khiển xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quê gốc tại tỉnh Sóc Trăng, hiện mang quốc tịch Canada) đi ăn tối. Khi cả 2 đến gần khu vực bãi biển Khe Hai, thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt đi trên một xe máy tạt ca axit vào người anh Nghiêm gây bỏng toàn thân.
Kinh hoàng hơn, 2 đối tượng tiếp tục dùng dao lao tới cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm. Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc mắt. Chị Trâm ngồi sau, bị axit văng trúng nên chỉ bị bỏng nhẹ. Công an đang tích cực vào cuộc điều tra, truy tìm huy thủ gây ra vụ án rúng động này.
Anh Nghiêm cho biết đã định cư ở Canada được 5 năm, còn chị Trâm thì sang đó từ lúc 2 tuổi. Đã lâu không về Việt Nam ăn Tết nên năm nay anh Nghiêm đã rủ chị Trâm cùng về, nhưng không ngờ lại gặp chuyện kinh hoàng.
Theo anh Nghiêm, vì các đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp, tàn độc. Thời gian các đối tượng ra tay chỉ chưa đầy 20 giây nên nạn nhân không thể tránh kịp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần